Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và trao Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ

(Dân sinh) - Ngày 19/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thanh Hóa là mảnh đất có bề dày lịch sử, văn hóa và cách mạng, nhân dân có truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.

Thanh Hóa: Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và trao Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn trao Bằng chứng nhận truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc hàng vạn người con Thanh Hóa đã tình nguyện lên đường tham gia các lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong và dân công hoả tuyến, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường.

Tỉnh Thanh Hóa có gần 6 vạn người con ưu tú của quê hương anh dũng hy sinh; gần 46.000 người mang trên mình thương tật suốt đời; hơn 16.000 bệnh binh; gần 100 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động; gần 1.500 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; hơn 18.000 nạn nhân chất độc da cam; hàng trăm ngàn thân nhân liệt sĩ, những người mẹ, người vợ và những người con đã mãi mãi không thể gặp lại những người thân yêu nhất của mình.

Thanh Hóa: Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và trao Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ - Ảnh 2.

Các gia đình có nhiều liệt sĩ nhận Huân chương độc lập tại buổi lễ

Với trách nhiệm, truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc thực hiện chính sách đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân mẹ Việt Nam Anh hùng, liệt sĩ và người có công với nước.

Trong đợt này, tỉnh Thanh Hóa trang trọng công bố quyết định của Chủ tịch nước và tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 22 mẹ và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 62 gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được truy tặng lần này; trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình đã có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Như vậy, tính đến thời điểm này tỉnh Thanh Hóa có 4.625 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, trong đó có 131 mẹ còn sống.