Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Từ chối tiêm vaccine COVID-19, New York sa thải trên 1.400 công nhân viên

Thành phố New York (Mỹ) ngày 14/2 thông báo đã sa thải trên 1.400 nhân viên chính phủ do những người này không thực hiện quy định tiêm chủng bắt buộc.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) dẫn theo báo NYPost, Thị trưởng thành phố Eric Adams cho biết, ngay trước hạn cuối vào ngày 11/2, nhiều nhân viên trong các đơn vị hành chính sự nghiệp đã nộp bằng chứng cho thấy mình đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine. Số người chưa tiêm nhanh chóng giảm từ 3.400 người xuống còn 1.430 người chỉ trong một tuần trước đó. Trong số 1.430 công chức bị sa thải có tới 914 nhân viên thuộc Bộ Giáo dục, 36 cảnh sát và 25 lính cứu hỏa.

 “Các nhân viên chính quyền là những người làm việc trên tuyến đầu trong đại dịch. Bằng cách tiêm vaccine, một lần nữa họ cho thấy họ sẵn sàng làm điều đúng đắn để bảo vệ bản thân và người dân New York’, nhà chức trách tuyên bố.

Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo liên đoàn lại cho rằng việc sa thải một người chỉ vì chưa tiêm vaccine là làm hơi quá.

“Người lao động không nên bị sa thải. Có rất nhiều người không tin tưởng việc tiêm vaccine vào người”, ông Harry Nespoli – người đứng đầu Hội đồng Lao động Thành phố cho hay. 

Được biết, 13.044 công nhân viên chức đã nộp đơn xin miễn tiêm vaccine vì lý do sức khỏe và tôn giáo. Hơn 70% số đơn đã bị từ chối và 2.118 đơn đã được tiếp nhận. Có khoảng 5.000 cảnh sát và 500 lính cứu hỏa nằm trong những người mong muốn miễn tiêm vaccine COVID-19.

Cũng theo báo này, quy định tiêm vaccine ngừa COVID-19 bắt buộc cho nhân viên nhà nước là chính sách có từ thời cựu Thị trưởng Bill de Blasio. Cuối năm ngoái, trên 10.000 nhân viên đã không tuân thủ quy định.

Hiện, có khoảng 400.000 người lao động đang làm việc trong các cơ quan nhà nước của thành phố. 

Trong khi đó, trước diễn biến dịch bệnh, theo báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Bộ Y tế Hàn quốc đang lên kế hoạch tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư cho người dân trong tháng này, đồng thời sẽ cung cấp thêm hàng triệu bộ kit xét nghiệm để giảm bớt tình trạng thiếu hụt.

Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Kwon Deok-cheol cho biết, các nhóm có nguy cơ nhiễm cao sẽ là những người đầu tiên được tiêm liều vaccine thứ tư trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 mới đang tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng từ biến thể Omicron. 

Được biết, sự xuất hiện của Omicron đã khiến số ca mắc mới hàng ngày ở Hàn Quốc tăng lên mức kỷ lục, song nhờ vào việc tiêm chủng rộng rãi đã giúp nước này hạn chế số người nhiễm nặng và tử vong.