Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tung tin chợ Bình Chánh phong tỏa, người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

(Dân sinh) - Một người phụ nữ lên mạng xã hội facebook bị thông tin chợ Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) sẽ đóng cửa 15 ngày, bị cơ quan chức năng xử phạt 10 triệu đồng.

Sáng ngày 3/4, Công an huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) xử phạt bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền (sinh năm 1987, ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) vì tung tin sai sự thật liên quan đến tình hình phòng, chống Covid-19 lên mạng xã hội.

Trước đó ngày 31/3, Công An huyện Bình Chánh phát hiện tài khoản "Hien Nguyen Thị" có đăng bài viết với nội dung "Chợ Bình Chánh ngày mai chính thức bị phong tỏa nha các anh chị, 15 ngày sau mới nhóm lại". Qua xác minh phát hiện được bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền là chủ tài khoản facebook này.

Với việc đăng thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid – 19 lên trang facebook của mình, bà Hiền trả lời bình luận khẳng định thông tin mình đưa ra là chính xác. Việc này đã gây ra hoang mang dư luận.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Huyền cho biết ra chợ Bình Chánh mua một số nhu yếu phẩm cho gia đình. Tại đây bà có nghe một vài tiểu thương đang bán hàng nói "ngày mai chợ Bình Chánh nghỉ bán rồi hẹn gặp lại 15 ngày sau". Sau đó, bà Hiền về nhà đăng nội dung chợ Bình Chánh bị phong tỏa lên facebook của mình. Bài đăng của bà Hiền có 11 lượt like, 15 lượt bình luận.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, bà Hiền đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình, gỡ bỏ thông tin đăng tải và viết cam kết không tái phạm.

Từ đó, Công an huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) đã công bố quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền về việc vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số, vô tuyến điện. Mức phạt đối với vi phạm của bà Hiền là 10 triệu đồng.

Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 hiện tại, rất nhiều tin đồn, tin giả thát thiệt trên mạng xã hội cũng xuất hiện ngày càng dày đặc, phát tán những thông tin gây hoang mang dư luận. Mọi người cần chọn lọc thông tin, kiểm chứng các nguồn chính thống như website của Chính phủ, Bộ Y tế... để đọc và tìm hiểu. Đồng thời cần chung tay dấu tranh với virus tin giả để chúng không xuất hiện la liệt như hiện nay.