Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tuyên Quang giải quyết việc làm mới cho hơn 7.000 người

(Dân sinh) - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang đã tạo việc làm mới cho hơn 7.000 lao động, đạt trên 32% kế hoạch năm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tính riêng trong tháng 1/2023, tỉnh Tuyên Quang đã tạo việc làm cho 592 người lao động, đạt 2,7% kế hoạch và tăng 120,9% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: Lao động được tạo việc làm tại tỉnh là 394 người, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 10 người; làm việc tại các tỉnh, thành phố trong nước 188 người.

Tỉnh đã thực hiện tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề cho 1.209 lao động; đăng tải 33 lượt thông tin tuyển lao động, tuyển sinh trên website, cổng thông tin điện tử Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tuyên Quang, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho hơn 7.000 lao động, đạt trên 32% kế hoạch năm.

Trong đó, 4.405 lao động làm việc tại các ngành kinh tế tại tỉnh; 2.426 lao động đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong nước; xuất khẩu lao động 348 người.

Các giải pháp tạo việc làm cho lao động được thực hiện hiệu quả, gồm: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp uy tín đến tuyển dụng lao động đi làm việc và xuất khẩu lao động...

Việc đẩy mạnh các giải pháp tạo việc làm đã giúp người lao động có việc làm ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.