Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tuyên Quang tăng cường chăm lo cho người có công và đối tượng yếu thế dịp Tết Nhâm Dần

Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các ngành, các cấp ở Tuyên Quang đang và sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho người có công và các đối tượng yếu thế có một cái Tết đầm ấm, vui tươi.

Về hỗ trợ hộ gia đình có nguy cơ thiếu lương thực dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần: Căn cứ kết quả rà soát số hộ gia đình có nguy cơ thiếu lương thực trong dịp Tết,  ngày 7/1/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổng hợp, có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính trình, đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cho tổng số 6.145 hộ, 19.407 nhân khẩu với số gạo đề nghị cứu trợ 291.105 kg gạo (15kg/khẩu trong 1 tháng). Trong đó: Dân tộc thiểu số: 4.338 hộ, 14.885 khẩu, 210.150 kg gạo.

Đ/c Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang trao quà của Chủ tịch nước tặng cụ Nguyễn Thị Kim, 100 tuổi, tổ 3 phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang.

Đ/c Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang trao quà của Chủ tịch nước tặng cụ Nguyễn Thị Kim, 100 tuổi, tổ 3 phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang.

Về chi trả trợ cấp thường xuyên, toàn tỉnh đang thực hiện chi trả trợ cấp cho 32 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí trên 17 tỷ đồng/tháng; chi trả trợ cấp cho 7.320 người có công với kinh phí 14,5 tỷ đồng/tháng. Nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày 15/1/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phê duyệt kinh phí tặng quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh cho đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố đang triển khai làm thủ tục chuyển tiền đến các xã, phường, thị trấn để tổ chức trao tặng quà cho các đối tượng. Dự kiến thời gian hoàn thành việc trao tặng quà trước ngày 28/1/2022 (tức ngày 26/12/2021 âm lịch) với tổng số 17.220 suất quà, tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng (bao gồm 8.115 suất quà của Chủ tịch nước; 8.766 suất quà của Ủy ban nhân dân tỉnh và 339 suất quà của các huyện).

Tỉnh cũng đang xây dựng kế hoạch tiếp nhận và cấp, phát quà trong dịp Tết Nhâm Dần do các đơn vị, tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm tặng cho người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biết, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn trước Tết Nguyên đán với tổng số 2.640 suất quà, tổng số tiền 1,66 tỷ đồng, bao gồm: Quà do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp nhận và thực hiện, trong đó Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang dự kiến tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cho 100 trẻ (500 nghìn đồng/trẻ em), tổng số 50 triệu đồng. Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng 300 suất quà, mỗi suất 300 nghìn đồng, tổng số 90 triệu đồng (bằng hiện vật) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 7 huyện, thành phố. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tặng 100 suất quà cho người khuyết tật, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn của các huyện, thành phố, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em, Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Ánh Bình Minh, mỗi suất 500 nghìn đồng, tổng trị giá 50 triệu đồng.

Ngoài ra, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup dự kiến sẽ tặng 1.500 suất, trị giá 900 triệu đồng (mỗi suất 600 nghìn đồng) cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của các huyên, thành phố. Hội đồng Nữ doanh nhân tặng 200 suất, trị giá 160 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo xã Hùng Đức, Hàm Yên.  Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc - Doanh nghiệp Hà Nội tặng 50 suất, 2 nhà nhân ái trị giá 100 triệu đồng cho Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen.  Công ty TNHH Vạn Niên tặng 40 suất, trị giá 20 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương. Công ty Thành Hưng, Công ty Đông Bắc, Nhật Tân tặng 200 suất quà, trị giá 200 triều đồng cho hộ nghèo, cận nghèo xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa.  Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 150 suất, trị giá 97,5 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo huyện Sơn Dương.