Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tuyển Thái Lan thăng hạng FIFA sau chức vô địch AFF Cup

Đội tuyển Thái Lan vươn lên vị trí thứ 113 thế giới sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2020.

Tạp chí Zing đưa tin, ở lần cập nhật mới nhất chiều 4/1 của bảng xếp hạng FIFA, tuyển Thái Lan được cộng khoảng 3,84 điểm, tăng từ 1.156,16 lên gần 1.160 điểm, đứng thứ 113 thế giới. Ở lần cập nhật trước đó vào ngày 23/12, Thái Lan đứng ở hạng 115, mới thắng 4 trận liên tiếp ở vòng bảng, chưa đấu vòng bán kết AFF Cup 2020.

4 trận bất bại liên tiếp ở vòng bán kết và chung kết AFF Cup giúp tuyển Thái Lan được cộng thêm điểm và thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA. Trong nhóm các đội tuyển Đông Nam Á, Thái Lan đứng thứ hai, vẫn xếp sau tuyển Việt Nam (hạng 98 thế giới).

Thứ hạng các đội Đông Nam Á còn lại không thay đổi sau AFF Cup 2020. Tuyển Philippines đứng thứ ba (hạng 128 thế giới), xếp sau là Myanmar (152), Malaysia (154) và Singapore (160). Tuyển Indonesia vào chung kết được cộng điểm nhưng cũng không đủ để lên cao hơn thứ hạng 164 thế giới.

AFF Cup không nằm trong hệ thống của FIFA nên kết quả thi đấu không làm ảnh hưởng quá nhiều tới thứ hạng của các đội tuyển Đông Nam Á. Tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam bất bại 8 trận (6 thắng và 2 hòa) nhưng chỉ được cộng 9 điểm.

thailand_indonesia_2

Tuyển Thái Lan được nhiều chuyên gia động viên nâng tầm chất lượng để hướng đến World Cup.

Thứ hạng các đội tuyển ở các châu lục khác không có nhiều thay đổi. Bảng xếp hạng tiếp theo sẽ được FIFA công bố ngày 10/2. Khi đó, các đội dự kiến có nhiều thay đổi về thứ hạng, do thi đấu vòng loại World Cup. Tuyển Việt Nam sẽ gặp Australia ngày 27/1 và Trung Quốc ngày 1/2 ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Liên quan đến đội tuyển Thái Lan vô địch tại AFF Cúp 2020, báo Vtc News cho hay, sau khi đội tuyển Thái Lan về nước và hoàn thành cách ly, HLV Polking cùng lãnh đạo FAT sẽ họp tổng kết AFF Cup 2020 và bắt đầu đàm phán hợp đồng. Trong 1 năm tới, nhiệm vụ của nhà cầm quân người Brazil là giúp đội bóng xứ chùa vàng vượt qua vòng loại Asian Cup 2023 và bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2022 - giải đấu dự kiến diễn ra vào cuối năm.