Quay lại Dân trí
Dân Sinh

U17 Việt Nam chưa bao giờ sợ Thái Lan

HLV U17 Việt Nam, Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định các học trò của ông chưa bao giờ cảm thấy e sợ U17 Thái Lan. Trong khi đó, HLV U17 Thái Lan Pipob Onmo cho biết ông và các học trò chơi hết sức để giúp bóng đá trẻ Thái Lan phá dớp không thắng Việt Nam trong năm 2022.

Báo Tiền Phong đưa tin, tại bảng F vòng loại U17 châu Á 2023, U17 Việt Nam và U17 Thái Lan đang lần lượt chia nhau các vị trí dẫn đầu với thành tích toàn thắng 2 trận đã đấu. U17 Việt Nam tạm đứng trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua.

Vào lúc 19 giờ ngày 9/10, U17 Việt Nam sẽ đối đầu trực tiếp với U17 Thái Lan để phân định ngôi nhất nhì bảng. Theo thể thức của ban tổ chức giải, 10 đội đầu bảng sẽ giành vé thẳng vào chung kết. Trong khi đó, các đội nhì bảng phải so sánh với nhau, chọn ra 5/10 đội có thành tích cao nhất đi tiếp.

Bóng đá trẻ Việt Nam có thành tích tốt khi đối đầu với Thái Lan trong năm 2022

Bóng đá trẻ Việt Nam có thành tích tốt khi đối đầu với Thái Lan trong năm 2022

Ở trận này, U17 Việt Nam chỉ cần hòa U17 Thái Lan là giành ngôi đầu bảng, qua đó tránh nguy cơ bị loại không đáng có. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết U17 Việt Nam muốn thắng U17 Thái Lan. Ông cũng nhấn mạnh không có chuyện các cầu thủ trẻ của Việt Nam sợ đối đầu với Thái Lan.

Chia sẻ với báo giới, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Ở VCK U16 Đông Nam Á 2022, U16 Việt Nam thắng 2-0 trước U16 Thái Lan. Vì vậy, đừng nói chúng tôi sợ Thái Lan. U17 Việt Nam chưa bao giờ sợ Thái Lan. Mục tiêu của chúng tôi ngay từ khi bắt đầu vòng loại là vị trí nhất bảng”.

Theo Vietnamnet đưa tin, sau 2 trận thắng, U17 Thái Lan có cùng 6 điểm với U17 Việt Nam nhưng xếp thứ 2 bảng F do kém về hiệu số phụ. Điều này buộc đoàn quân của HLV Pipob Onmo phải thắng đội chủ nhà để giành vé trực tiếp vào VCK giải U17 châu Á 2023.

"Chúng tôi phải cải thiện rất nhiều vấn đề cho trận đấu tới gặp U17 Việt Nam dù giành 2 trận thắng ở bảng F. U17 Việt Nam là đội bóng mạnh. U17 Thái Lan phải cố gắng để có được kết quả tốt nhất. Đây là trận đấu mà tôi và các học trò làm hết sức để chấm dứt chuỗi trận không thắng trước các đội tuyển trẻ Việt Nam", HLV Pipob Onmo nói.

Trong năm 2022, bóng đá trẻ của Việt Nam và Thái Lan gặp nhau 6 lần, với kết quả thắng 5, hòa 1 nghiêng về Việt Nam. Gần nhất, tại giải U16 Đông Nam Á 2022 diễn ra ở Indonesia hồi tháng 8, Thái Lan thúc thủ 0-2 ở bán kết.

HLV Pipob Onmo cho biết ở trận thua ở giải khu vực vừa qua, đội hình của U16 Thái Lan thiếu vắng nhiều cầu thủ chất lượng vì Covid-19. Tuy vậy, giải đấu kể trên mang đến cho lứa cầu thủ U17 hiện tại nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

"Ở giải U16 Đông Nam Á 2022 hồi tháng 8, chúng tôi không có lực lượng cũng như phong độ tốt nhất do tình hình dịch bệnh. Dù sao qua giải đấu đó, toàn đội cũng có thêm kinh nghiệm thi đấu.

Ở trận tiếp theo chúng tôi gặp U17 Việt Nam với một số bất lợi. U17 Việt Nam là đội bóng mạnh nhưng hãy chờ xem ngày mai thế nào. U17 Thái Lan sẽ làm tốt nhất để giành chiến thắng", HLV Pipob Onmo nói.