Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung 67 tỷ đồng

(Dân sinh) - Sáng 22/10, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; các Phó Chủ tịch Ủy ban; lãnh đạo các Vụ, Văn phòng, Trung tâm thông tin, 19 Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc và đông đảo cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung 67 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Ủy ban, các doanh nghiệp và công chức viên chức cơ quan Ủy ban ủng hộ tại buổi lể

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh cho biết: Trong đợt mữa lũ đầu tháng 10/2020, các tỉnh miền Trung đã chịu ảnh hưởng nặng nề, thiệt hại nghiêm trọng về con người và tài sản. Với truyền thống, đạo lý "Thương người như thể thương thân" của dân tộc ta, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc đã phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiên tai, bão lũ.

Chia sẻ những khó khăn của đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc, bằng cả tình cảm, trách nhiệm, tấm lòng nhân ái chung tay quyên góp, ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương, đồng thời tiếp tục tùy theo khả năng của mình ủng hộ hơn nữa về tinh thần, vật chất để giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tiếp tục phát huy truyền thống quý báu "tương thân, tương ái" của dân tộc Việt Nam, khẳng định vai trò là các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Tổng số tiền cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban và 19 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước trao tại buổi lễ là 11,5 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng, đến thời điểm này, Ủy ban và 19 tập đoàn, tổng công ty đã ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 67 tỷ đồng gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 9 tỷ 950 triệu đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 21 tỷ 94 triệu đồng; Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV) 5,9 tỷ đồng; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) 2,4 tỷ đồng, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) 1,84 tỷ đồng; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) 10 tỷ đồng; Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) 5 tỷ đồng; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) 3 tỷ đồng; Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 1 tỷ đồng; Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) miễn cước vận chuyển trên 100 tấn hàng hóa và trên 10.000 kiện hàng hành lý trên các chuyến bay vào các tỉnh miền Trung với số tiền tương đương 7 tỷ đồng và trao trực tiếp bằng tiền mặt trị giá 800 triệu đồng;...

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung 67 tỷ đồng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam số tiền 11,5 tỷ đồng tại buổi lễ để ủng hộ đồng bào miền Trung

Tại buổi lễ, đồng chí Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, những ngày qua, các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban Quản ly vốn nhà nước tại doanh nghiệp với tấm lòng hướng về miền Trung đã ủng hộ trực tiếp số tiền, hàng hóa rất lớn. Đây là nghĩa cử cao đẹp, kịp thời ủng hộ, động viên cho các địa phương. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đang tập trung vận động ủng hộ các nguồn cho miền Trung. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ trực tiếp trao từ quỹ vận động hỗ trợ của Trung ương cho các địa phương, trước mắt, phục vụ mua sắm các trang thiết bị nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu cho đồng bào. Sau đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ thống nhất với các địa phương về việc tiếp tục phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả của bão lũ./.