Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc tại tỉnh Đắk Lắk

(Dân sinh) - Sáng 13/7/2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng đoàn Công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Tính đến ngày 6/7, đã có 684/701 tổ chức cơ sở đảng tiến hành xong đại hội, đạt tỷ lệ 97,5%. Hiện đã có 3 đơn vị cấp huyện và tương đương tổ chức đại hội thành công, đó là: Đảng bộ huyện Krông Pắc, Đảng bộ huyện Cư Kuin và Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương sát với thực tiễn để chuẩn bị đại hội Đảng các cấp đảm bảo kỹ lưỡng. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của cấp ủy. Tỉnh đã thành lập các tiểu ban của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và thành lập các tổ công tác phụ trách, theo dõi, chỉ đạo đại hội cấp huyện và cấp cơ sở.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc tại tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy được xây dựng với bố cục chặt chẽ, nội dung đầy đủ, phản ánh được kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu cho nhiệm kỳ tới.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới đã được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình theo hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đại đa số nhân sự được cấp ủy khóa cũ giới thiệu đều trúng cử theo dự kiến. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm, chú trọng, qua đó tạo được không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, thể hiện sự tin tưởng vào đại hội.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, tỉnh Đắk Lắk là trung tâm của vùng Tây Nguyên, là vị trí chiến lược của cả nước, chính vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần làm tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong quần chúng, nhanh chóng rà soát, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, hoàn thiện và nâng cao chất lượng báo cáo chính trị, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh, bảo đảm môi trường chính trị ổn định để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc tại tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 2.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc

Tỉnh Đắk Lắk cần thực hiện các quy trình, quy định trong công tác nhân sự đại hội Đảng cấp huyện, cấp tỉnh chặt chẽ, chu đáo, đảm bảo chọn ra đội ngũ cán bộ tốt, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm tỷ lệ trẻ, đáp ứng yêu cầu kế thừa và phát triển, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra, phải tính toán cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, địa phương cần làm tốt vấn đề an dân, đảm bảo môi trường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết vấn đề bức xúc của nhân dân trước Đại hội, cần tiếp tục quán triệt và bám sát văn bản của Trung ương để chỉ đạo hiệu quả Chỉ thị số 35, khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.