Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vạn Ninh (Khánh Hòa): Hàng chục nhà dân chìm trong nước

Ngày 9/10, UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, mưa lớn trên diện rộng đã làm ngập 51 nhà dân trên địa bàn huyện.

Trên địa bàn huyện Vạn Ninh, từ ngày 8/10 có mưa to kết hợp với triều cường đã làm nước dâng đột ngột ở nhiều khu vực ở xã Vạn Thạnh. Đặc biệt, khu vực thôn Khải Lương, Bãi Giếng, xã Vạn Thạnh bị ngập sâu từ 1 - 1,2m trong khoảng thời gian từ 11h - 15h ngày 8/10. Đến 17h cùng ngày, nước đã rút hết.

Sơ bộ thống kê, có 51 hộ với 205 nhân khẩu phải di dời đến nơi an toàn. Nước lũ đã làm ngập 51 căn nhà, gây thiệt hại về tài sản của người dân; 1 người bị thương đó là bà Trần Thị Mẫn (sinh năm 1959) trong quá trình di chuyển đến địa điểm sơ tán bị trượt chân ngã gãy tay, ngay sau đó được đưa tới Bệnh viện Quân y 87 điều trị. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 300 triệu đồng.

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, UBND huyện Vạn Ninh đã có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và 13 xã, thị trấn chủ động thực hiện trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của mưa lũ, thông tin kịp thời đến các tổ chức, người dân trên địa bàn huyện chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất.

Nước ngập tại huyện Vạn Ninh Tỉnh Khánh Hòa (ảnh Báo Khánh Hòa)

Nước ngập tại huyện Vạn Ninh Tỉnh Khánh Hòa (ảnh Báo Khánh Hòa)

Tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, chia cắt, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho thuyền trưởng, các chủ phương tiện về tình hình dông lốc, sóng lớn trên biển để chủ động các biện pháp phòng, tránh. Đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa - Chi nhánh Vạn Ninh là đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa nước trên địa bàn huyện thực hiện theo dõi diễn biến mưa lũ để điều tiết, tích nước, xả lũ hợp lý nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt vùng hạ du.