Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vạn Phúc lập cú đúp Kỷ lục Việt Nam với kiệt tác đô thị bên sông Sài Gòn

Tối ngày 27/5, tại Quảng trường Diamond - Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM diễn ra Lễ khánh thành công trình Nhạc nước Van Phuc Water Show với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 200 tỷ đồng. Tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức trao 2 Kỷ lục đến Công ty CP Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc.

Tại sự kiện, quan khách được chiêm ngưỡng một công trình tiện ích quan trọng của Khu đô thị Vạn Phúc được khánh thành và đưa vào sử dụng: VAN PHUC WATER SHOW - một chương trình biểu diễn nhạc nước quy mô và hiện đại tầm cỡ với tổng số vốn đầu tư lên đến 10 triệu USD.

Đại diện các Lãnh đạo TP.HCM và Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc cùng thực hiện nghi thức khánh thành công trình nhạc nước, đánh dấu thời khắc mở ra một điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật mới cho thành phố Thủ Đức nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Đại diện các Lãnh đạo TP.HCM và Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc cùng thực hiện nghi thức khánh thành công trình nhạc nước, đánh dấu thời khắc mở ra một điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật mới cho thành phố Thủ Đức nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Quảng trường Diamond rộng 1,6ha với sức chứa lên đến 10.000 người là quảng trường trung tâm tại khu đô thị Vạn Phúc được hoàn thiện và chính thức đưa vào sử dụng vào năm 2020, trở thành nơi diễn ra các lễ hội, sự kiện lớn, và không gian vui chơi, giải trí, thưởng ngoạn cảnh quan lý tưởng dành cho cư dân Vạn Phúc và du khách trong và ngoài nước. Và trong đó, đặc biệt nhất phải kể đến công trình nhạc nước trên hồ Đại Nhật.

TS.Luật sư Nguyễn Văn Viễn – Viện trưởng Viện Sở hữu Trí Tuệ Việt Nam, PCT TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Ông Trần Hoàng – Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam, Thường trực Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam và Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc cùng trao Kỷ lục đến đại diện Ông Lê Văn Minh – Thành viên HĐQT - TGĐ Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc và Ông Phạm Danh – Phó TGĐ Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc.

TS.Luật sư Nguyễn Văn Viễn – Viện trưởng Viện Sở hữu Trí Tuệ Việt Nam, PCT TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Ông Trần Hoàng – Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam, Thường trực Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam và Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc cùng trao Kỷ lục đến đại diện Ông Lê Văn Minh – Thành viên HĐQT - TGĐ Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc và Ông Phạm Danh – Phó TGĐ Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc.

Đây là công trình có quy mô và hiện đại hàng đầu Đông Nam Á, được bố trí theo hình cánh cung hướng vào quảng trường Diamond, với bề ngang 120m trên mặt hồ Đại Nhật, màn nước mapping film kích thước 80m x 12m, cột nước cao 60m, hệ thống đầu mưa cao 12m đầu phun nổ cao trào cao 35m, cùng hơn 400 đầu phun. Công nghệ hiện đại này sẽ phục vụ cho việc tái hiện câu chuyện về Sơn Thần Thủy Quái trong truyền thuyết dân gian Việt Nam.

Với công nghệ châu Âu hiện đại, hệ thống nhạc nước trong hồ Đại Nhật mang đến cho người xem những màn trình diễn vô cùng mãn nhãn.

Với công nghệ châu Âu hiện đại, hệ thống nhạc nước trong hồ Đại Nhật mang đến cho người xem những màn trình diễn vô cùng mãn nhãn.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Vạn Phúc sẽ khởi công và khánh thành các công trình mới bao gồm: TTTM và căn hộ cao cấp; Bến du thuyền Dragon Bay; Khánh thành Bệnh viện Vạn Phúc Sài Gòn. Ngoài ra Tập đoàn Vạn Phúc sẽ tiếp tục chú trọng kiến tạo nên những công trình tiện ích đẳng cấp tại Van Phuc City, mang đến những trải nghiệm sống đáng giá cho cư dân, đồng thời gia tăng giá trị các sản phẩm bất động sản tại dự án cho quý khách hàng và các nhà đầu tư. Với sự đầu tư quy mô của chủ đầu tư, trong thời gian tới Van Phuc City sẽ trở thành điểm đến vui chơi, giải trí lý tưởng tại TP.HCM.

Công trình nhạc nước là một trong các hạng mục trọng điểm nhất trong kế hoạch phát triển Van Phuc City.

Công trình nhạc nước là một trong các hạng mục trọng điểm nhất trong kế hoạch phát triển Van Phuc City.

Có thể nói đây là công trình quảng trường kết hợp sân khấu nhạc nước đẹp và đẳng cấp bên hồ Đại Nhật, giữa lòng bán đảo xanh bên sông Sài Gòn với kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn nhạc nước đặc sắc, đẳng cấp quốc tế dành cho cư dân, du khách trong và ngoài nước.