Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đằng sau đứa trẻ vô ý thức là những phụ huynh thiếu trách nhiệm

Với nhiều bậc cha mẹ, các con là những thiên thần đáng yêu và luôn được ưu tiên. Tuy nhiên, bao che, bênh vực bất chấp mọi quy tắc, không uốn nắn hành động lệch chuẩn của trẻ thì không giúp trẻ, trái lại còn dẫn tới nhiều hậu quả xấu, ảnh hưởng tới khả năng phân định đúng sai của trẻ. Từ đó, trẻ không biết phải ứng xử ra sao khi gặp người lạ mặt hay thoải mái đùa nghịch, gào thét, gây rắc rối giữa chốn đông người chỉ vì nghĩ rằng sẽ có người lớn bảo vệ. Điều quan trọng hơn là ngoài việc dạy dỗ, trẻ cũng cần được thầy cô, cha mẹ, anh chị nêu gương. Bởi có câu trẻ con bắt chước bẩm sinh giống như cha mẹ mình, bất chấp mọi nỗ lực để dạy chúng cách xử thế.