Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ sạt lở ở thuỷ điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thi thể công nhân thứ 4

Tính đến chiều 23/20, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của công nhân thứ 4 gặp nạn trong vụ sạt lở đất tại khu vực Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân (Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Vụ sạt lở ở thuỷ điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thi thể công nhân thứ 4 - Ảnh 1.

Đưa thi thể công nhân gặp nạn tại khu vực Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 ra ngoài bằng đường thuỷ

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tranh thủ thời tiết khá thuận lợi, trong ngày 23/10, đơn vị tiếp tục huy động tổng lực các lực lượng, phương tiện phối hợp triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích thủy điện rào trăng 3.

Vào lúc 15h chiều cùng ngày, sau những nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thêm 1 thi thể được cho là của 17 công nhân đang mất tích tại đây.

Hiện thi thể trên đang được lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an Thừa Thiên Huế đưa ra ngoài để làm thủ tục xác định danh tính, sau đó sẽ bàn giao cho gia đình mai táng.

Cũng trong sáng 23/10, thi thể 1 công nhân sau khi được tìm thấy đã được lượng cứu nạn cứu hộ Công an Thừa Thiên Huế theo tuyến đường thủy đưa về khu vực ngã ba Trại, thuộc xã Hương Bình, thị xã Hương Trà.

Được biết, các thi thể sẽ được đưa về bệnh viện quân y 268 (TP. Huế) để xác định danh tính, bàn giao cho người nhà an táng.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân, trong 17 cán bộ công nhân đã mất tích do sạt lở đất đá ở thủy điện Rào Trăng 3.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Ban chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân, nếu thời tiết thuận lợi và cùng nỗ lực của lực lượng chức năng, trong chiều 23/10, nhiều khả năng tuyến đường 71 sẽ được khơi thông. Việc tuyến đường này khơi thông trở lại sẽ giúp công tác cứu nạn cứu hộ kịp thời, khẩn trương, nhanh chóng, hiệu quả.

Liên quan đến vụ việc, trả lời báo chí, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh rất quan tâm đến công tác cứu hộ, cứu nạn các công nhân đang còn mất tích trong khu vực Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3. Theo ông Lưu, trong chương trình làm việc sáng cùng ngày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, một đại biểu đã xin phép vắng mặt để lên khu vực Rào Trăng chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ. Trong sáng 24/10, bản thân ông cũng sẽ trực tiếp lên khu vực hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác này.