Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ sạt lở tại thuỷ điện Rào Trăng 3: Tiếp tục tìm kiếm người mất tích nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác tìm kiếm những công nhân còn mất tích tại khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3 vẫn đang được triển khai một cách khẩn trương. Tuy nhiên, việc tìm kiếm phải theo phương châm ưu tiên cao nhất việc đảm bảo an toàn và tính mạng cho lực lượng cứu hộ tại chỗ.

Vụ sạt lở tại thuỷ điện Rào Trăng 3: Tiếp tục tìm kiếm người mất tích nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ - Ảnh 1.

Ông Phan Thiên Định (người mặc áo sơ mi trắng) trưc tiếp chỉ đạo mũi tìm kiếm các nạn nhân mất tích do lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đảm nhận, theo hướng đi cano qua thuỷ điện Hương Điền để tiếp cận thuỷ điện Rào Trăng 3, 4

Theo thông tin từ Sở chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân (Phong Điền, Thừa Thiên Huế), tính đến chiều 16/10, công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất ở công trường thuỷ điện Rào Trăng 3 vẫn đang được triển khai đồng bộ. 

Nhiệm vụ tìm kiếm vẫn do Bộ Quốc phòng chỉ đạo, phối hợp với lực lượng của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh và các lực lượng khác triển khai. Mọi công tác tìm kiếm đều do Sở chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân trực tiếp chỉ đạo.

Đến chiều 16/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 1 thi thể nữa của những công nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất tại thuỷ điện Rào Trăng 3. Như vậy, đến nay, lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm được 2 thi thể/17 công nhân được thông báo mất tích.

Điều đáng nói, từ khoảng 10h30 sáng 16/10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu có mưa to trở lại. Điều này đã gây cản trở rất lớn đến công tác cứu hộ, cứu nạn tại khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3. Do đó, theo ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay, mục tiêu là phấn đấu tiếp cận thuỷ điện Rào Trăng 3, 4 bằng đường bộ 1 cách nhanh nhất. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ sẽ phải tuân theo hướng chỉ đạo: "Bằng mọi cách chứ không phải bằng mọi giá; đồng thời tuỳ tình hình thời tiết tại hiện trường sẽ quyết định cách triển khai phù hợp. Việc tìm kiếm cũng được thực hiện theo phương châm ưu tiên cao nhất việc đảm bảo an toàn và tính mạng cho mỗi công nhân, người lao động", ông Định cho biết.

Cũng theo ông Định, trong những ngày tiếp theo, dự báo lượng mưa tại Thừa Thiên Huế nói chung, khu vực xảy ra sự cố nói riêng sẽ có mưa rất lớn. Do đó, việc tiếp cận các mục tiêu tìm theo hướng Tỉnh lộ 71 cũng như qua hồ thuỷ điện Hương Điền bằng cano sẽ rất khó khăn. Vì vậy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo chủ đầu tư thuỷ điện Rào Trăng 3 sử dụng nhân công, phương tiện tại chỗ để tiếp tục tìm kiếm.

Ông Định cũng cho biết thêm, hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo rút hầu hết những lực lượng lao động thi công công trình, lực lượng không tham gia trực tiếp vận hành thủy điện ra khỏi thủy điện Rào Trăng 3, 4. Mặt khác, yêu cầu chủ đầu tư bố trí địa điểm an toàn cho công nhân và người lao động; Điện lực Thừa Thiên Huế ngừng vận hành đường điện A Lin - Đồng Lâm.

Trước đó, như báo Dân sinh đã đưa tin, ngày 12/10, có thông tin xảy ra vụ sạt lở đất làm nhiều công nhân tại công trình thuỷ điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân (Phong Điền, Thừa Thiên Huế) bị mất tích, không liên lạc được. Để xác minh thông tin cũng như kiểm tra thực tế nhằm lên phương án cứu hộ, cứu nạn, một Đoàn công tác do lực lượng Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế đảm nhận đã đi vào khu vực hiện trường. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, Đoàn đã không may gặp nạn, 13/21 người trong Đoàn bị đất đá vùi lấp, tử vong tại khu vực Trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67, nằm trên tuyến Tỉnh lộ 71 dẫn vào Rào Trăng 3.

Đến ngày 15/10, toàn bộ thi thể của 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ trong Đoàn công tác đã được tìm thấy và đưa về TP. Huế để làm lễ truy điệu. Các lực lượng chức năng tiếp tục công tác tìm kiếm những công nhân của thuỷ điện Rào Trăng 3 vẫn đang còn mất tích, chưa liên lạc được.