Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh): Tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm

(Dân sinh) - Chiều 25/4. Th.s. Nguyễn Việt Hùng, Phó phòng khoa học Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm IIB.

Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh): Tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm - Ảnh 1.

Cá thể khỉ đuôi lợn

Trước đó, sáng 23/4, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca Leonica) nặng 8 kg của ông Trương Quang nghĩa (SN 1977) trú tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà và tiếp đó tiếp nhận 1 con rùa cổ sọc (tên khoa học là Mauremyscaspoca) nặng 0,3 kg, dài khoảng 35 cm, bề ngang 25 cm.

Khỉ đuôi lợn thuộc là loài động vật quý hiếm thuôc nhóm II cần được bảo vệ khẩn cấp. Trong lúc đó rù cổ sọc cũng nằm trong “Sách đỏ” cần được bảo vệ khẩn cấp.

Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh): Tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm - Ảnh 2.

Cá thể rùa cổ sọc

Hiện, 2 cá thể động vật trên đang được theo dõi, chăm sóc khi đủ điều kiện sẽ được Vườn Quốc gia Vũ Quang tiến hành thả về môi trường tự nhiên trong những ngày tới.

Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận, chăm sóc và tái thả về rừng tự nhiên 22 cá thể động vật do các cá nhân, tập thể trên địa bàn tỉnh bàn giao, trong đó có 2 con cầy vòi mốc, 10 con cầy vòi hương, 2 khỉ mặt đỏ, 2 khỉ đuôi lợn, 2 khỉ vàng, 1 culy, 1 rùa Trường Sơn, 1 cầy hương, 1 rùa cổ sọc.