Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xác lập kỷ lục châu Á cho bộ sưu tập “Tâm Trà Diệu Bảo”

(Dân sinh) - Bộ sưu tập “Tâm Trà Diệu Bảo” với hơn 1.000 ấm chén Tử Sa của bà Ngô Thị Thanh Tâm vinh dự được vinh danh kỷ lục châu Á là "Bộ sưu tập ấm chén Tử Sa ở nhiều niên đại, có số lượng nhiều nhất châu Á".

Tối 12/10, tại TP.HCM, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đại diện Tổ chức Kỷ lục châu Á trao bằng xác lập Kỷ lục châu Á cho bộ sưu tập "Tâm Trà Diệu Bảo" của bà Ngô Thị Thanh Tâm.

Trao bằng xác lập Kỷ lục châu Á cho bộ sưu tập Tâm Trà Diệu Bảo của bà Ngô Thị Thanh Tâm.

Trao bằng xác lập Kỷ lục châu Á cho bộ sưu tập "Tâm Trà Diệu Bảo" của bà Ngô Thị Thanh Tâm.

Theo ghi nhận từ Tổ chức Kỷ lục châu Á, bà Ngô Thị Thanh Tâm là người sở hữu Bộ sưu tập ấm chén Tử Sa ở các niên đại có số lượng nhiều nhất châu Á. Bộ sưu tập mang tên “Tâm Trà Diệu Bảo” gồm hơn 1.000 sản phẩm ấm và tách trà được làm từ đất sét Tử Sa của vùng Nghi Hưng (Trung Quốc), với kiểu dáng, màu sắc, hoa văn đẹp mắt và phong phú được chủ sở hữu dày công sưu tập trong gần 30 năm.

Empty
Nhiều người ngắm và tìm hiểu giá trị văn hoá - lịch sử từ bộ sưu tập ấm chén Tử Sa.

Nhiều người ngắm và tìm hiểu giá trị văn hoá - lịch sử từ bộ sưu tập ấm chén Tử Sa.

Các kiệt tác ấm chén trong bộ sưu tập “Tâm Trà Diệu Bảo” được trân quý và coi đó là bảo chứng lịch sử, bảo vật trường tồn theo thời gian bởi người sưu tầm chúng - bà Ngô Thị Thanh Tâm đã dành phần lớn cuộc đời để sưu tập và lưu giữ. 

Những bộ ấm chén Tử Sa tồn tại đến ngày nay là minh chứng cho sức sống bền bỉ và trường tồn của giá trị văn hóa - lịch sử. Bà Ngô Thị Thanh Tâm là người giữ lửa và truyền lửa cho thế hệ tương lai về một giai đoạn lịch sử tươi đẹp. 

“Ước mơ của tôi là để những bạn đam mê trà, ấm có một bảo tàng đủ các chủng loại, kiểu dáng và của tất cả nghệ nhân, ấm tử sa nguyên bản thật để mọi người đến tìm hiểu, học hỏi thêm”, bà Thanh Tâm chia sẻ. 

Bà Ngô Thị Thanh Tâm tổ chức quyên góp quỹ và trao tặng trực tiếp cho Dự án “Điều ước 21”.

Bà Ngô Thị Thanh Tâm tổ chức quyên góp quỹ và trao tặng trực tiếp cho Dự án “Điều ước 21”.

Tại buổi lễ, bà Thanh Tâm đã tổ chức quyên góp quỹ và trao tặng trực tiếp cho Dự án “Điều ước 21”. Dự án “Điều ước 21” ra đời là “Ngôi nhà tinh thần cho các em nhỏ đã vắng cha mẹ sau Covid-19”.

Trước khi được Công nhận Kỷ lục Châu Á, vào tháng 4/2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings cũng đã chính thức công bố và trao tặng Kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Tâm Trà Diệu Bảo” - Bộ sưu tập ấm chén Tử Sa đa dạng về kiểu dáng có số lượng nhiều nhất Việt Nam” đến bà Ngô Thị Thanh Tâm. 

Dưới đây là một số hình ảnh bộ sưu tập ấm chén Tử Sa có giá trị từ vài triệu đồng đến vài trăm triệu đồng, thậm chí có bộ ấm lên đến vài tỉ đồng:

Empty
Empty
Mỗi bộ ấm chén có giá từ vài triệu đồng đến vài trăm triệu đồng, thậm chí có bộ ấm lên đến vài tỉ đồng.

Mỗi bộ ấm chén có giá từ vài triệu đồng đến vài trăm triệu đồng, thậm chí có bộ ấm lên đến vài tỉ đồng.

Empty
Empty
Empty
Empty

Ấm chén Tử sa là loại ấm trà làm từ đất sét tử sa khai thác ở vùng Nghi Hưng, thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tử sa - đất cát màu tím là tên gọi của loại đất sét đặc biệt chỉ có ở vùng Nghi Hưng này. Đến nay, đây là nơi duy nhất trên thế giới có sản xuất loại ấm - chén này và đã ngừng khai thác hơn 20 năm nay. Bởi vậy, chúng được coi là cổ vật và để sở hữu ấm - chén Tử Sa chính hiệu không phải điều dễ dàng.

Bộ sưu tập "Tâm Trà Diệu Bảo" của bà Ngô Thị Thanh Tâm được tuyển chọn công phu, kỹ lưỡng và được làm nên bởi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân nổi tiếng thuộc làng nghề thủ công Nghi Hưng thực hiện, có niên đại kéo dài từ thời nhà Thanh cho đến ngày nay.