Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xảy ra 3 trận động đất liên tiếp ở Kon Tum

Ngày 7/3, thông tin từ Trung tâm tin báo động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, cùng ngày trên địa bàn huyện Kon Plông xảy ra 3 trận động đất kích thích.

 Khu vực hồ chứa nước thường xuyên xảy ra động đất kích thích.

Khu vực hồ chứa nước thường xuyên xảy ra động đất kích thích.

Theo đó, 3 trận động đất lần lượt xảy ra vào lúc 9h14 phút 52 giây, 11h23 phút 45 giây và 12h21 phút 6 giây ngày 7/3. Các trận động đất có độ lớn từ 2.6 đến 3.0 và độ sâu tiêu chấn từ 8,1 đến 10km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo Viện Vật lý Địa cầu nhận định các trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện Kon Plông là động đất kích thích, xảy ra do hồ chứa thủy điện tích nước gây áp lực lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới, khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên.

Trước tần suất xảy ra các trận động đất, trong gần 2 năm nay, chính quyền huyện Kon Plông và UBND tỉnh Kon Tum đã phối hợp cùng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Viện Vật lý địa cầu đã thực hiện nhiều tập huấn, thực hành nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai của huyện Kon Plông và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.

Ngoài ra chính quyền địa phương sở tại cũng cung cấp cho người dân ở vùng tâm chấn những kiến thức cần thiết nhằm ứng phó trong những tình huống thiên tai xấu nhất như chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm, phương tiện giao thông… khi có tình huống thiên tai xảy ra.