Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xử lý nghiêm tình trạng phá rừng tại Lâm Đồng

Ngày 31/3, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên môi trường, các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại địa phương.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao các Bộ và cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại tỉnh Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các cấp chính quyền tại địa phương, các Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý rừng đặc dụng, các công ty nông, lâm nghiệp, các cá nhân trong công tác quản lý rừng, đất rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, các cơ quan báo chí liên tục phản ánh về tình trạng cưa hạ cây rừng, đầu độc thông 3 lá ở Lâm Đồng, bao chiếm đất lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp, mua bán sang nhượng. Đặc biệt là những cánh rừng gần các khu dân cư ở TP.Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm

San gạt đất lâm nghiệp để lập vườn sản xuất nông nghiệp tại tiểu khu 267C (Ảnh K-A)

San gạt đất lâm nghiệp để lập vườn sản xuất nông nghiệp tại tiểu khu 267C (Ảnh K-A)

Nguy hại nhất là tàn phá những cánh rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, nơi đầu nguồn của những dòng sông, con suối. Hậu quả là cảnh quan môi trường bị tàn phá, khí hậu nóng lên, lũ lụt ngày càng trầm trọng.

Một trong những vấn đề nhức nhối mà báo chí đặt ra là liệu có chuyện “bắt tay” phá rừng tại Lâm Đồng? Dư luận cho rằng, một bộ phận những người làm công tác bảo vệ và phát triển rừng thiếu trách nhiệm, thậm chí không làm đúng chức trách của mình, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm.