Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xử phạt hành chính hoạt động triển lãm tranh của ông Bùi Quang Viễn

Chiều 17/8, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở Văn hoá Thể thao TP phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông TP tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc kiểm tra, xử phạt hành chính đối với hoạt động triển lãm tranh của ông Bùi Quang Viễn.

Thông tin tóm tắt mội số nội dung tại quyết đinh số 2696/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính với đối với ông Bùi Quang Viễn do Sở Văn hóa Thể thao tham mưu UBND thành phố, Chánh Thanh tra Sở Văn hoá Thể thao thành phố Phạm Văn Dũng cho biết, về việc tổ chức triển lãm không giấy phép, hiện nay quy định tại khoản 4 điều 19 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Ngoài hình thức xử phạt hành chính, điều 19 còn quy định rõ biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu huỷ tang vật vi phạm.

Sở Văn hóa Thể thao đã phối hợp Công an thành phố thanh tra tại phòng tranh Alpha Art Station (số 271/5 đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận) về hành vi tổ chức triển lãm không giấy phép đối với ông Bùi Quang Viễn - cá nhân đã tổ chức triển lãm.

Chánh Thanh tra Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM  Phạm Văn Dũng thông tin tại họp báo.

Chánh Thanh tra Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM Phạm Văn Dũng thông tin tại họp báo.

Tại buổi họp báo, Chánh Thanh tra Sở VH-TT TP.HCM Phạm Văn Dũng cho biết: "Theo quy định, tang vật tại triển lãm vi phạm sẽ bị thu hồi và tiêu hủy công khai với sự chứng kiến của tác giả (chủ sở hữu tác phẩm) trong vòng 10 ngày kể từ khi ra quyết định. Tuy nhiên, ở trường hợp họa sĩ Bùi Quang Viễn, trong quá trình kiểm tra, phía thanh tra đã xác nhận những tác phẩm tranh trừu tượng của tác giả này không vi phạm về mặt nội dung.

Vì vậy, hướng giải quyết của Sở VH-TT TP.HCM là giao cho chủ sở hữu chủ động trong việc tiêu hủy tác phẩm của mình theo quy định".

Theo đó, qua quá trình thanh tra, lực lượng chức năng không tạm giữ tác phẩm mà để cá nhân tự tạm giữ và có trách nhiệm tiêu huỷ theo quy định. Trong trường hợp cá nhân không tiêu huỷ, cơ quan sẽ có hình thức cưỡng chế phù hợp. 

Trước đó, họa sĩ Bùi Quang Viễn từng tổ chức triển lãm Improvisation (Ứng biến) diễn ra từ ngày 15 đến 30/7, trưng bày loạt tác phẩm theo phong cách trừu tượng.

Ông Bùi Quang Viễn sinh năm 1979 tại Biên Hòa, Đồng Nai. Ông vào nghề hội họa vào năm 2002, một thời gian sau ngừng vẽ để thử sức với thơ, lấy nghệ danh Bùi Chát. Năm 2019, ông quay lại nghề vẽ.