Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Yên Bình tăng cường chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi

Với mục tiêu liên kết các thành viên, thúc đẩy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, vừa chăm sóc, vừa phát huy vai trò của người cao tuổi (NCT) tại khu dân cư, thời gian qua, hoạt động của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) ở thôn 10, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) đã bước đầu đem lại hiệu quả tích cực tạo thành điểm tựa vững chắc đối với NCT và nhiều lứa tuổi khác nhau. Đặc biệt là hướng tới giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo dần ổn định cuộc sống.

Hàng ngày, tại nhà văn hóa thôn 10, xã Cảm Nhân lại sôi nổi phong trào tập thể dục dưỡng sinh, múa dân vũ, chơi bóng chuyền hơi của các thành viên trong CLB LTHTGN, trong đó hội viên NCT là hạt nhân tích cực của phong trào. Nhiều hội viên chia sẻ, từ ngày tham gia CLB LTHTGN được tập luyện và giao lưu thể dục thể thao, vui văn nghệ và chia sẻ với nhau, đời sống tinh thần, sức khỏe, tình làng nghĩa xóm được nâng lên rất nhiều.

Hoạt động giao lưu văn nghệ - thể thao của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn 10, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Hoạt động giao lưu văn nghệ - thể thao của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn 10, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Ông Lương Xuân Tứ - Trưởng ban Ban đại diện Hội NCT huyện Yên Bình cho biết: "Huyện Yên Bình hiện có 5 CLB LTHTGN tại các xã: Xuân Long, Ngọc Chấn, Cảm Nhân, Xuân Lai, Phú Thịnh với gần 300 thành viên tham gia. CLB LTHTGN thôn 10 là điển hình trong công tác tổ chức xây dựng CLB, với quy chế hoạt động chặt chẽ, có quy định về biểu dương, khen thưởng và kỷ luật rõ ràng. 

Qua đó, hoạt động của CLB ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao mọi mặt đời sống cho các thành viên, nhất là NCT, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương vào lớp người "cây cao bóng cả”. Ban đại diện Hội NCT huyện Yên Bình xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm của CLB thôn 10, để các CLB khác trên địa bàn học hỏi và nhân rộng thêm”. 

CLB LTHTGN thôn 10 thành lập từ ngày 25/11/2019 với 27 thành viên. Tới nay, CLB đã thu hút 77 thành viên tham gia, trong đó hội viên NCT chiếm 45%, còn lại là đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân.

CLB sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng với nội dung phong phú và bổ ích. Tại các buổi sinh hoạt, các thành viên CLB được truyền thông nhiều vấn đề bổ ích, thiết thực, được theo dõi cân nặng, đo huyết áp, chăm sóc sức khoẻ định kỳ; được tham gia các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật tiên tiến về chăn nuôi, trồng trọt, giới thiệu các ngành nghề phù hợp với sức khỏe của từng lứa tuổi.

CLB còn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các trò chơi phù hợp với sức khoẻ của từng lứa tuổi. CLB hiện có 1 đội văn nghệ và 3 đội bóng chuyền hơi luyện tập hàng ngày để tạo không khí vui vẻ và nâng cao sức khoẻ.

Chia sẻ về kinh nghiệm hoạt động của CLB, bà Vũ Thị Lan - Chủ nhiệm CLB LTH TGN thôn 10 cho biết: “Để CLB hoạt động hiệu quả, Ban chủ nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và chọn hội viên thành lập nhóm phù hợp theo năng lực và địa bàn sinh hoạt, gồm 3 nhóm hoạt động chính và 8 nhóm nhỏ theo các 8 mảng hoạt động của CLB. Các nhóm được xây dựng phù hợp với nhu cầu chăm sóc và phát huy vai trò ngày càng đa dạng của nhân dân, trong đó NCT, người nghèo, cận nghèo, người khó khăn được CLB quan tâm chăm sóc. Mồng 5 hàng tháng họp chung CLB và 25 hàng tháng, Ban chủ nhiệm họp đánh giá kết quả và triển khai nhiệm vụ công việc tháng tới.

Để giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, hàng năm, các thành viên đã đóng góp quỹ theo quy chế CLB. Đến nay, số quỹ của CLB đã có hơn 100 triệu đồng, nguồn quỹ này dành luân phiên cho các thành viên có hoàn cảnh khó khăn vay tuy chưa nhiều nhưng đã kịp thời động viên các hội viên cố gắng vươn lên, phát triển kinh tế. Là một thành viên được vay vốn từ CLB, bà Vũ Thị Ca cho biết: “Từ ngày tham gia CLB, tôi rất vui và có ích vì được học hỏi nâng cao kiến thức, được chăm sóc sức khoẻ và đời sống tinh thần. Đặc biệt, nhờ được vay vốn từ CLB, cùng với nguồn vốn tích lũy, tôi đã mở rộng kinh doanh, chăn nuôi… Cuộc sống của gia đình tôi dần ổn định, bản thân cũng tự tin hơn rất nhiều”.

CLB hoạt động với tinh thần người đi trước làm điểm tựa cho thế hệ đi sau, người giàu giúp đỡ người nghèo, tương trợ lẫn nhau nhằm giảm bớt khó khăn, cải thiện cuộc sống. Là một hội viên CLB, ông Nguyễn Khắc Kang có con trai bị tại nạn giao thông rất nghiêm trọng. CLB đã thăm hỏi và vận động các hội viên, các mạnh thường quân giúp đỡ gia đình với số tiền 16.900.000 đồng, kịp thời giúp gia đình ông chi trả 1 phần viện phí và động viên gia đình vượt qua khó khăn.

Những hoạt động có ý nghĩa của CLB LTHTGN đã phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, thể hiện sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của các thế hệ để cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống; đồng thời góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Bà Bùi Thị Hoà, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Cảm Nhân đánh giá: CLB LTHTGN thôn 10 là một trong những CLB hoạt động hiệu quả trong xã. Hoạt động của CLB thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên và cộng đồng dân cư, được các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương đánh giá cao vì phù hợp với tâm lý, sức khỏe, nhu cầu của NCT. Hiệu quả của CLB cũng góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp sức cùng địa phương xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này tại các thôn còn lại.

Qua thực tiễn hoạt động của CLB LTHTGN thôn 10, đây là mô hình đúng đắn, nhân văn, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội và đặc biệt là NCT có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ, cải thiện về kinh tế, sức khoẻ, tinh thần; góp phần làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT, tạo điều kiện để NCT tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và sống vui, sống khoẻ, sống có ích. Với những hoạt động ý nghĩa thiết thực đó, năm 2021, CLB LTHTGN thôn 10 xã Cảm Nhân đã được nhận Giấy khen của Hội Người cao tuổi tỉnh Yên Bái và Bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.