Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Treo cổ chết vì mẹ không cho đi uống rượu

Sợ con trai đi nhậu rồi gây hại, người mẹ nhốt trong phòng để đi ra ngoài. Khi trở về nhà tá hỏa phát hiện con trai treo cổ chết.

Thông tin trên Tiền phong, sáng 28/1 (mùng 4 Tết), Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên tại nhà riêng.

Sự việc xảy ra giữa đêm mùng 3 Tết, anh Nguyễn Phúc Bình (28 tuổi) được phát hiện treo cổ trong phòng tại nhà trên đường Hưng Định 24, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Báo Tổ quốc đưa thông tin, khai với cơ quan chức năng, mẹ anh L. cho biết do con trai thường nhậu nhẹt, khi lên cơn say xỉn thường kích động và hay quậy phá nên mấy ngày Tết đã nhốt con trong phòng.

Hôm đó bà có việc nên đi ra ngoài, trở về thì phát hiện thảm cảnh.

Vụ việc vẫn đang được Công an thị xã Thuận An điều tra làm rõ.