Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cẩm nang du lịch “đường lưỡi bò”, sự tinh vi xâm nhập hay do buông lỏng kiểm tra?

(Dân sinh) - Lực lượng chức năng đã thu giữ để tiêu hủy 6 quyển cẩm nang du lịch có "đường lưỡi bò", đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Saigontourist.

Chiều 18/10, ông Từ Lương - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cho biết, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với thanh tra Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã tập hợp tất cả các chứng cứ và tiến hành xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Saigontourist (gọi tắt là Saigontourist) sau vụ việc phát hành ấn phẩm du lịch có in hình ảnh "đường lưỡi bò".

Theo ông Lương, lúc 14h30 chiều nay (18/10), Sở Thông tin và Truyền thông đã chính thức làm việc với Saigontourist, phía đơn vị Saigontourist cũng đã nhận lỗi sai phạm của mình trong sự việc.

Ngay sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt hành chính với mức 50 triệu đồng đối với Công ty này theo quy định của nhà nước.

"Quyết định xử phạt hành chính trên là khung xử phạt rất cao đối với đơn vị vi phạm. Số ấn phẩm mà Saigontourist đã phát hành ra cho khách hàng thì chúng tôi đã cho tiến hành thu hồi, 6 ấn phẩm được phát ra thì hiện đã thu hồi lại tất cả, sắp tới sẽ tiêu hủy toàn bộ", ông Lương cho biết thêm.

Khâu kiểm duyệt đối tác nước ngoài còn buông lỏng?

Đại diện Saigontourist cho biết, công ty thường xuyên đón tiếp rất nhiều đối tác đến giới thiệu tour du lịch. Trong sự cố vừa rồi, đối tác đưa ấn phẩm là Công ty Trung Thế (Trung Quốc) sang TP. Hồ Chí Minh dự Hội chợ Quốc tế du lịch TP. Hồ Chí Minh diễn ra vào tháng 9/2019. Sau đó, Công ty Trung Thế đến làm việc với Saigontourist để giới thiệu tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn, đã đưa một số ấn phẩm cho Saigontourist. Được biết tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn cũng là tour tăng trưởng nóng với các công ty du lịch Việt Nam thời gian qua.

Cũng theo ông Từ Lương, để tránh những trường hợp vi phạm tương tự trong tương lai, về góc độ của Sở Thông tin và Truyền thông chúng tôi sẽ tăng cường quản lý trên các cửa nhập khẩu: Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Cảng quốc tế Cát Lái, các đơn vị nhập khẩu có lượng hàng hóa ra vào lớn.

Cẩm nang du lịch “đường lưỡi bò”, sự tinh vi xâm nhập hay do buông lỏng kiểm tra? - Ảnh 2.

Ấn phẩm in hình "đường lưỡi bò" bị phát hiện.

"Loại ấn phẩm không kinh doanh này thì chủ yếu đi qua con đường hội chợ du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh để khắc phục lỗi này. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung rà soát lại các vụ việc vi phạm trong thời gian qua, đồng thời rút kinh nghiệm sâu sắc với Sở Du lịch và các đơn vị lữ hành", ông Lương nói thêm.

Đại diện Saigontourist cũng trình bày thêm: Quy định của công ty thì những ấn phẩm lưu hành tại các văn phòng thuộc Saigontourist đều phải thông qua phòng truyền thông của công ty. Tuy nhiên, khi nhận ấn phẩm nói trên, nhân viên nghĩ đây là ấn phẩm lưu hành nội bộ, chỉ dành cho bộ phận kinh doanh xem để nắm thông tin tour du lịch, nên đã không thông qua phòng truyền thông. Đến khi Thanh tra Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh sang làm việc vào chiều 17/10, công ty mới biết ấn phẩm có hình "đường lưỡi bò".

Công ty Trung Thế là đối tác của Saigontourist ở thị trường Trung Quốc, chủ yếu là ở thị trường Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn. Công ty này không phối hợp với Saigontourist để đưa khách Trung Quốc qua Việt Nam tham quan. Sau khi sự cố xảy ra, chiều 17.10, lãnh đạo Saigontourist quyết định ngưng hợp tác với Công ty Trung Thế.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, du khách đã tới đặt tour được nhân viên của lữ hành Saigontourist giới thiệu tour đi Trương Gia Giới - Phượng Hoàng cổ trấn và đưa ấn phẩm du lịch minh họa. Tuy nhiên, vị khách này đã phát hiện trong ấn phẩm có in hình ảnh "đường lưỡi bò".