Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài hứng nước nấu ăn

Nước sinh hoạt có mùi lạ tại nhiều khu đô thị khiến cư dân lo lắng. Trước tình hình này, nhiều ban quản lý toà nhà đã phải mua nước sạch cứu nguy.

Theo Vietnamnet, tối ngày 11/10 tại chung cư HUD3 Linh Đàm, hàng chục cư dân xếp hàng chờ lấy nước sạch. Từ người già tới trẻ con đều mang theo xô chậu, nồi, thùng để lấy nước sinh hoạt hoạt. Theo phản ánh của người dân, mấy ngày nay, nước sinh hoạt tại toà nhà có mùi nồng nặc. Cư dân đã phản ánh lên ban quản lý tòà nhà.

Bà Nguyễn Thị Thắm, sống tại chung cư cho hay: “Sáng nay, khi mở nước để nấu ăn tôi đã thấy mùi rất lạ. Mặc dù, tôi đã sử dụng qua vòi lọc RO nhưng nước vẫn có mùi”.

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài hứng nước nấu ăn - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng đi lấy nước để ăn uống

Tương tự như vậy, chị Nguyễn Thị Nga, khu đô thị HH Linh Đàm, cũng phản ánh tình trạng tương tự. Theo chị Nga, mùi lạ trong nước khiến gia đình chị lo lắng. Ngay từ sáng sớm, chị đã phải mua nước đóng chai về sử dụng.

Trên nhiều diễn đàn chung cư, nhiều cư dân tại các dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai, Thanh Xuân cũng phản ánh về mùi lạ trong nước. Nhiều người cho rằng đó là mùi clo tẩy nước của nhà máy. Một số khác thì lo lắng, nước trong chung cư có vấn đề. Thậm chí, có khu vực người dân còn phản ánh cho biết, nước khu vực họ ở nhớt nhớt sau khi rửa tay... Trước tình trạng trên, người dân đã chủ động mua nước đóng chai để uống và nấu ăn.

Theo ban quản lý toà nhà chung cư HUD3 Linh Đàm, nguồn nước cung cấp từ nhà máy đang bị trục trặc. Trước tình trạng này, ban quản lý đã khẩn cấp mua xe nước sạch ở ngoài về để cung cấp cho cư dân sử dụng nấu ăn, đun nước uống. Còn nước sinh hoạt hàng ngày như tắm giặt vệ sinh, theo ban quản lý, cư dân vẫn có thể sử dụng bình thường từ nguồn nước chung của toà nhà.

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài hứng nước nấu ăn - Ảnh 2.

BQL chung cư mua nước sạch để cung cấp cho cư dân

Trong khi đó, nhiều chung cư khác, người dân phải tự đảm bảo sức khoẻ của mình bằng việc mua nước đóng bình về sử dụng hoặc sơ tán sang các khu vực khác.

Đại diện đơn vị cung cấp nước công ty VIWACO cho biết, đơn vị này đã nhận dược phản ánh của khách hàng về hiện tượng nguồn nước cung cấp trực tiếp từ hệ thống mạng lưới có mùi.

Đơn vị này đã kiểm tra hiện trường và đã thông báo đề nghị cơ quan chuyên môn, các bên liên quan phối hợp giải quyết. Tuy nhiên, VIWACo vẫn chưa nhận được văn bản trả lời chính thức từ Công Ty Viwasupsco cũng như chưa có kết quản xét nghiệm mẫu nước tại vị trí đầu nguồn mạng cung cấp từ trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.

Dân chung cư tập trung xô chậu để lấy nước sạch

Theo Vnexpress, chiều ngày 11/10, đoàn liên ngành TP Hà Nội gồm Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố và các đơn vị cung cấp nước sạch sông Đà đã đi kiểm tra, lấy mẫu nước tại ba địa điểm: Trạm bơm tăng áp Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm); bể chứa trung gian tại huyện Thạch Thất; và tại Nhà máy nước sông Đà, tỉnh Hoà Bình.

Đại diện đoàn kiểm tra, ông Lê Văn Du - Phó phòng hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng Hà Nội), cho biết ngoài việc lấy mẫu nước để kiểm tra, đoàn đã yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà cung cấp toàn bộ nhật ký lịch trình cung cấp nước và quy trình quản lý vận hành cấp nước những ngày vừa qua; trong đó có lịch trình, số lượng các loại hoá chất đã sử dụng.

Nhận định nguyên nhân ban đầu sau khi lấy mẫu nước, ông Du cho rằng có thể trong quá trình vận hành đơn vị sản xuất đã sử dụng lượng clo quá quy chuẩn. Tuy nhiên, ông cho hay nguyên nhân chính thức phải đợi kết quả kiểm tra của Trung tâm kiểm soát bệnh tật.

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài hứng nước nấu ăn - Ảnh 5.

Văn bản thông báo của đơn vị cấp nước

Cũng theo ông Du, việc kiểm soát chất lượng nước đầu vào ngoài đơn vị sản xuất cung cấp (Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà) thì đơn vị mua để bán (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Đông và Công ty CP Viwaco) cũng phải kiểm tra để đảm bảo chất lượng sau quá trình vận hành từ nhà máy đến trạm cấp nước.

Ông Vũ Đức Toản - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà khẳng định nhà máy nước sạch sông Đà đang vận hành bình thường theo đúng quy trình "đảm bảo chất lượng nước đầu ra theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế".

Theo ông Toản, cung cấp 300.000 m3 nước/ngày, đêm cho nhiều quận huyện của Hà Nội. Công ty đang phối hợp với đơn vị độc lập để kiểm tra chất lượng nước.

Đoàn kiểm tra liên ngành dự kiến sau bảy ngày sẽ có kết quả kiểm tra chất lượng nước sông Đà.