Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Bắt giữ 38 trường hợp tàng trữ, sử dụng pháo

(Dân sinh) - Trong 3 ngày đầu nghỉ tết Canh Tý 2020, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt giữ 38 trường hợp tàng trữ, đốt pháo trái phép.

Hà Tĩnh: Bắt giữ 38 trường hợp tàng trữ, sử dụng pháo - Ảnh 1.

Các đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo nổ trong dịp Tê ở Lộc Hà được phát hiện, bắt giữ (Ảnh Báo Hà Tĩnh)

Chỉ tính trong 3 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm Canh Tý ( 29 Tết đến Mồng 1 Tết), Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt giữ 38 trường hợp tàng trữ, đốt pháo trái phép.

Trong đó, các địa phương có nhiều trường hợp vi phạm về việc tàng trữ, đốt pháo nhiều chủ yếu ở các xã: Phù Lưu, Ích Hậu, Hồng Lộc ( mỗi xã có 5 trường hợp).

Thượng tá Dương Quang Tùng – Trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết: “Tình trạng tàng trữ, đốt pháo trong dịp Tết Canh Tý tuy vẫn còn xảy ra nhưng đã giảm nhiều so với những năm trước.