Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Cô gái đăng tin sai sự thật về Covid-19 trên Facebook bị xử phạt 10 triệu đồng

(Dân sinh) - Chiều 4/5, Công an thành phố Hà Tĩnh triệu tập chị Phạm Thị Diệu H. A (trú tại phường Bắc Hà , TP Hà Tĩnh) lên làm việc và xử phạt hành chính 10 triệu đồng về hành vi đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Hà Tĩnh: Cô gái đăng tin sai sự thật về Covid-19 trên Facebook bị xử phạt 10 triệu đồng - Ảnh 1.

Phạm Thị Diệu H.A nhận xử phạt hành chính và cam kết không tái phạm về đăng tin sai sự thật trên Facebook về Covid-19.

Trước đó, như Báo Dân sinh đã đăng bài "Hà Tĩnh để lọt một trường hợp cách ly từ vùng dịch về đi dự đám cưới, Chủ tịch phường bị phê bình" với nội dung: "Ngày 3/3, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ra văn bản số 381 về việc phê bình không thực hiện nghiêm túc về việc quản lý giám sát đối tượng cách ly y tế tại nơi cư trú đối với chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh.

Nội dung trong văn bản trên ghi rõ: Ngày 28/2, chị Nguyễn Thị Hạnh Duyên du học sinh tại Ulsan (Hàn Quốc) trở về nhà tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh trong đợt đang diễn ra dịch Covid-19. Bởi vậy, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng y tế tổ chức cách ly y tế tại nơi cư trú đối với chị Duyên trong thời gian 14 ngày, nhằm đảm bảo việc kiểm tra, giám sát về sức khỏe liên quan đến dịch bệnh theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình giám sát trường hợp cách ly, UBND phường Hà Huy Tập đã để chị Duyên tự ý đi dự đám cưới của một người quen tại khách sạn trên địa bàn.

Trước sự việc này, UBND TP Hà Tĩnh đã nghiêm túc phê bình kiểm điểm Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập và tập thể cá nhân có liên quan, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm, phải chịu các chế tài theo quy định".

Liên quan đến nội dung trên, khoảng 20h tối 3/3 trên trang Facebook “D. H.” đã đăng tải bài viết có nội dung: “Toang rồi Hà Tĩnh ạ. Nghe nói em trai sốt cách ly nựa. Ai mà đi đám cưới ở tầng 1 BMC ngày 1/3 thì có lẹ tự giác đi kiểm tra cái cho xã hội an toàn, chơ 1 đám cưới mấy trăm khách xong còn về tiếp xúc với biết bao nhiêu người nữa”.

Dù sau đó thông tin sai sự thật trên đã nhanh chóng gỡ bỏ trên trang Facebook của mình nhưng những dòng trạng thái chia sẻ nhanh chóng thu hút nhiều lượt like, share, comment khiến nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng.

Ngay sau khi vụ việ xảy ra, Công an TP Hà Tĩnh đã xác định được chủ Facebook trên là của chị Phạm Thị Diệu H. A (trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) nên đã triệu tập chị lên làm việc. Tại cơ quan công an Phạm Thị Diệu H. A đã thừa nhận hành vi sai sự thật của mình, đồng thời nhận xử phạt hành chính và cam kết không tái phạm.