Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hải Phòng: Số trẻ em bị tai nạn thương tích giảm 15%

Trong những năm qua, công tác hỗ trợ, chăm sóc cho trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng luôn được quan tâm.

6 tháng đầu năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng tiếp nhận được thông tin về 3 trường hợp trẻ em bị xâm hại tại quận Hồng Bàng, huyện An Lão và huyện Tiên Lãng. Sở đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ xâm hại trẻ em theo đúng quy định phảp luật. Các trường hợp trẻ em bị xâm hại đến nay đều đã được các cơ quan chức năng động viên, thăm hỏi, can thiệp, hỗ trợ, kết nối dịch vụ.

Hải Phòng: Số trẻ em bị tai nạn thương tích giảm 15% - Ảnh 1.

Trẻ em Hải Phòng tham gia Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2019, thành phố đã tặng quà cho 16.174 trẻ với tổng số tiền gần 4,1 tỷ đồng. Tháng 4/2019, Sở đã phối hợp với Trung tâm tin tức VTV24 Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức ghi hình chương trình "Cặp lá yêu thương". Tại chương trình, 65 trẻ em của thành phố được nhận hỗ trợ tiền mặt, hỗ trợ xây nhà, sổ tiết kiệm, xe đạp, xe lăn, sách vở... với tổng số tìền mặt và hiện vật quy tiền trên 572 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố, nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố, Ngân hàng Chính sách xã hội và các nhà hảo tâm. Trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019, thành phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, học bổng hỗ trợ cho gần 50 nghìn lượt trẻ em với kinh phí gần 4,5 tỷ đồng.

Hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em trên toàn thành phố đã được tổ chức sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, đa dạng thu hút nhiều trẻ tham gia. Nhân Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019, các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã tổ chức được 223 điểm phát động Tháng hành động Vì trẻ em và hoạt động nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), thu hút hơn 70 nghìn lượt trẻ em tham gia.

Bám sát chủ đề hoạt động hè năm 2019 của Ban chỉ đạo hè thành phố "Vui hè an toàn Học ngàn điều hay", Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch hoạt động hè, lồng ghép các hoạt động hè với các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em, trên cơ sở đó Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cảc quận, huyện đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các quận, huyện xây dựng kế hoạch hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em, tập trung vào các hoạt động tuyên truyền các văn bản, chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em.

Tổ chức cho thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động xã hội như: Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, gia đình có công với cách mạng; chăm sóc cây xanh, dọn dẹp vệ sinh, thắp hương tri ân tại các khu tưởng niệm, đền, đài, nghĩa trang liệt sĩ.... Tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, phát huy quyền tham gia của trẻ em như mô hình "Học kỳ trong quân đội ", các trại hè, câu lạc bộ "Kỹ năng sống", liên hoan văn nghệ; tổ chức các lớp năng khiếu cho trẻ em... qua đó thu hút sự tham gia của trẻ em, trang bị kỹ năng sống cho trẻ em và phát huy tính sáng tạo cho trẻ em.

Các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em của thành phố được chỉ đạo và tổ chức triển khai chủ động, kịp thời. Hoạt động chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo được quan tâm với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đầu tư thực hiện tốt, đặc biệt là hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại các trường học về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em được tổ chức rộng khắp. Số trẻ em bị tai nạn thương tích giảm 15% so với cùng kỳ năm 2018.