Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lĩnh án 5 năm tù vi đăng facebook nói xấu Đảng, Nhà nước

(Dân sinh) - Lập facebook đăng tin nói xấu Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, một đối tượng ở huyện Hoa Lư (Ninh Bình) mới đây đã bị tòa án xử phạt 5 năm tù.

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử công khai đối với bị cáo Lê Văn Sinh (SN 1965) trú tại xóm Đông Đình, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) về tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ninh Bình: Đăng facebook nói xấu Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình lĩnh án 5 năm tù  - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Văn Sinh (Ảnh: Kiều Ân)

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình nêu rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2018 đến tháng 2/2019, lợi dụng quyền tự do, dân chủ, Lê Văn Sinh đã sử dụng internet thiết lập 2 tài khoản Facebook mang tên "Sinh Lê" và "Sinh Levansinh (Sinhle)".

Sau khi thiết lập tài khoản, Lê Văn Sinh dùng điện thoại tự soạn thảo, đăng tải, chia sẻ dưới hình thức công khai và hình thức bạn bè hoặc hình thức riêng tư để nói xấu, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, Lê Văn Sinh đã viết 16 bài có nội dung nói xấu, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc, quy chụp chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Luật An ninh mạng, dự thảo Luật Đặc khu, các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và đấu tranh phòng chống tham nhũng; nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, Lê Văn Sinh đã đăng tải, chia sẻ 25 bài có nội dung bịa đặt, nói xấu, áp đặt, quy chụp sai phạm đối với cá nhân 14 đồng chí: Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Ninh Bình và các phòng, ban của huyện Hoa Lư.

Quá trình điều tra, xác minh, đến ngày 15/2/2019, Lê Văn Sinh  đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ. 

Tại phiên tòa xét xử, trước những chứng cứ và lời khai tại tòa, bị cáo Lê Văn Sinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ khoản 2 Điều 331; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tuyên bị cáo Lê Văn Sinh phạm tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"; xử phạt bị cáo Lê Văn Sinh 5 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 15/2/2019.