Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Một tàu cá cùng 6 ngư dân mắc nạn tại Trường Sa

(Dân sinh) - Sáng 4/11, Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết nhận được yêu cầu trợ giúp của tàu cá PY 92359 TS trên tần số 7903 kHz.

Một tàu cá cùng 6 ngư dân mắc nạn tại Trường Sa - Ảnh 1.

Cứu ngư dân mắc nạn trên biển (ảnh minh họa)

Theo đó, tàu PY 92359 TS bị hỏng máy từ 16h ngày 3/11 thả neo dù tại vị trí có tọa độ 09°59'00N 114°19'00E cách đảo Sinh Tồn khoảng 6 hải lý về phía Bắc. Thời điểm báo (sáng 4/11) nạn tàu đang trôi theo hướng 100 độ, tốc độ khoảng 1 hải lý/giờ, trên tàu có 6 thuyền viên, thời tiết xấu.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu trực tiếp từ tàu, Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam đã thông tin sự việc và kết nối liên lạc cho đơn vị cứu nạn tại khu vực và tàu bị nạn, đồng thời phát quảng bá điện khẩn cấp yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong vùng lân cận tăng cường quan sát, trợ giúp.

Trước đó, Hệ thống Thông tin duyên hải cũng nhận được tin báo nạn của tàu Ngọc Lan 15, cách thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) 29 hải lý về phía Đông Nam. Do bị vào nước trong 2 ngày liên tục, đến 0h30’ ngày 3/11, 12 thuyền viên phải rời tàu.

Qua hệ thống quản lý tàu AIS, Hệ thống Thông tin duyên hải đã xác định và gửi yêu cầu trợ giúp đến các tàu lân cận: Quang Vinh Diamond, SHT 56 và Chính Quỳnh 88. Các tàu trên đã cứu thành công 12 thuyền viên của tàu Ngọc Lan 15.