Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mỹ tính đưa kho vũ khí hạt nhân ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân sinh) - Kho vũ khí hạt nhân của Mỹ ở căn cứ Incirlik Thổ Nhĩ Kỳ hiện có 50 quả bom trọng lực B61. 50 quả bom nói trên có thể trở thành “con bài mặc cả” khi quan hệ giữa 2 đồng minh trở nên căng thẳng. Việc đưa bom ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ gây ảnh hưởng sâu sắc tới mối quan hệ quân sự giữa 2 quốc gia, giới quan sát cảnh báo.

New York Times ngày 14/10 dẫn nguồn thạo tin cho hay giới chức Mỹ dường như đang cân nhắc việc đưa bom hạt nhân ra khỏi căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu thông tin này là sự thật thì động thái nói trên có thể sẽ đẩy căng thẳng trong quan hệ giữa 2 đồng minh NATO tiếp tục leo thang, trong bối cảnh Ankara vừa bất chấp cảnh báo của Washington thực hiện chiến dịch quân sự chống lại lực lượng người Kurd ở Syria.

Trước đó, quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã căng thẳng do Ankara kiên quyết mua tổ hợp phòng không S-400 của Nga.

Mỹ tính đưa kho vũ khí hạt nhân ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ  - Ảnh 1.

Bom hạt nhân B61 của Mỹ

Theo New York Times, kho vũ khí hạt nhân của Mỹ ở căn cứ Incirlik hiện có 50 quả bom trọng lực B61. Chúng được đặt ở đây từ năm 1960. Tờ báo Mỹ cho hay, vào thời điểm đó, Mỹ đã quan ngại rằng Thổ Nhĩ Kỳ và các nước NATO có thể dùng vũ khí này mà không cần sự đồng thuận của Mỹ. Vào những năm 1970, khi cuộc chiến tranh giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng, Mỹ đã mang kho hạt nhân ở Hy Lạp đi và vô hiệu hóa số bom trữ tại Thổ Nhĩ Kỳ. – báo Dân trí đưa tin.

Theo Guardian, 50 quả bom nói trên có thể trở thành "con bài mặc cả" khi quan hệ giữa 2 đồng minh trở nên căng thẳng. Việc đưa bom ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ gây ảnh hưởng sâu sắc tới mối quan hệ quân sự giữa 2 quốc gia, giới quan sát cảnh báo.

Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, với tư cách là quốc gia tuyến đầu thời kỳ Chiến tranh Lạnh nên Ankara đã được tiếp nhận số lượng lớn vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ.

Còn theo mọt số nguồn tin khác, Mỹ hiện đang lưu trữ khoảng 90 quả bom hạt nhân B61 tại căn cứ không quân Incirlik, trong đó 50 quả được phân bổ cho các phi công Không quân Mỹ và 40 quả được phân bổ cho các phi công Thổ Nhĩ Kỳ.

Bom hạt nhân B61 được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của quân đội Mỹ nên gần như không có bên tham gia nào ngoài các lực lượng Mỹ mới được sử dụng chúng. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không có quyền tiếp cận trừ khi xảy ra chiến tranh, và tất nhiên ngay cả khi đó cũng vẫn phải chịu sự giám sát của nhân viên Mỹ.

Một quả bom hạt nhân B61 cơ bản nặng khoảng 700 pound. Loại bom chiến thuật này có 3 phiên bản: B61-3, B61-4 và B61-10, mặc dù chưa biết loại nào đang được lưu trữ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Sức công phá của B61 dao động từ 3 kiloton đến 50, 80 và 170 kiloton. Để dễ hình dung, một quả bom nguyên tử thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản có sức công phá là 16 kiloton.