Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều doanh nghiệp, nghệ sĩ chung tay ủng hộ chống dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Những ngày qua, số bệnh nhân phát hiện nhiễm loại virus SARS-CoV-2 không ngừng tăng. Các doanh nghiệp và nghệ sĩ Việt đã có những hoạt động rất tích cực và thiết thực nhằm chung tay với cộng đồng trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh.

Doanh nghiệp cùng vào cuộc

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh cho biết, chỉ trong 1 ngày, Hội đã huy động được 5 tỷ đồng từ các cá nhân và doanh nghiệp hội viên để ủng hộ Chính phủ sản xuất 10.000 bộ kit phát hiện nhanh virus Covid-19. Bộ kit real-time RT-PCR phát hiện virus SARS-CoV-2 được các nhà khoa học thuộc Học viện Quân y và Công ty CP công nghệ Việt Á nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam, với hiệu suất gấp 4 lần, còn giá thành bằng 1/4 bộ kit tương tự của nước ngoài.

Nhiều doanh nghiệp và nghệ sĩ chung tay ủng hộ chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tập đoàn Vingroup tài trợ khoảng 20 tỷ đồng cho 3 dự án nghiên cứu ứng phó nhanh với dịch Covid-19.

Theo ông Đặng Hồng Anh, nhiều doanh nghiệp đã tích cực quyên góp ngay sau khi được phát động, tiêu biểu là Tập đoàn TTC, Novaland, Hưng Thịnh, Tân Hoàng Minh, Sacombank, Tổng công ty dầu Việt Nam (PVOIL)... Trước đó, Quỹ Đổi mới sáng tạo và Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã tài trợ khoảng 20 tỷ đồng cho 3 dự án nghiên cứu ứng phó nhanh với dịch Covid-19. Tập đoàn FLC cũng tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch. Toàn bộ số tiền sẽ được phân bổ hợp lý nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn dịch.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ các sản phẩm cần thiết cho công tác phòng, chống dịch. Tập đoàn TH hôm 11/3 đã tổ chức lễ trao tặng 1 triệu ly sữa (tương đương khoảng 8 tỷ đồng) cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ những người đang bị cách ly, theo dõi vì dịch Covid-19. Grab Việt Nam tặng 100.000 khẩu trang y tế cho Bộ Y tế để gửi tặng 33 trung tâm y tế thuộc 7 tỉnh biên giới, gồm Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai và Quảng Ninh.

Tại TP Hồ Chí Minh, Công ty CP Y tế Danameco trao tặng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (CDC) 30.000 khẩu trang y tế, 1.000 bộ đồ chống dịch cùng 5 máy monitor theo dõi bệnh nhân. Còn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tặng CDC tỉnh Quảng Ninh 200.000 khẩu trang chống dịch. Khi dịch mới bùng phát tại Vĩnh Phúc, Vietlott cũng trao tặng nhiệt kế điện tử và gel kháng khuẩn trị giá 100 triệu đồng cho địa phương này.

Mới đây, bà Trần Thị Bích Thủy, Giám đốc một công ty chuyên về sản xuất, vận tải, thương mại, xuất nhập khẩu ở Lạng Giang, Bắc Giang đã ủng hộ 50 tấn gạo cho các trung tâm phòng chống dịch. Số gạo này được mua từ nguồn trích lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp, tổng trị giá 600 triệu đồng. Trong đó, 20 tấn gạo được phân bổ về 2 cụm cách ly của tỉnh Bắc Giang, 20 tấn gạo được tặng cho khu vực cách ly theo dõi sức khoẻ tập trung của tỉnh Lạng Sơn và 10 tấn gạo cho Bệnh viện Quân y 5 - Cục Hậu cần (Quân khu 3) ở TP Ninh Bình.

Nghệ sĩ, người nổi tiếng ủng hộ hàng tỷ đồng

Để cùng với Chính phủ và người dân phòng, chống dịch Covid -19, nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Erik và Min phối hợp cùng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) cho ra mắt MV "Ghen Cô Vy". MV chứa đựng những thông điệp về việc phòng chống dịch Covid-19 như: Giữ gìn vệ sinh chung, rửa tay đúng cách, hạn chế tới nơi đông người, nâng cao ý thức về phòng chống dịch bệnh... "Ghen Cô Vy" không chỉ có sức lan tỏa tại Việt Nam mà còn được truyền hình Mỹ để ý. 

Nhiều doanh nghiệp và nghệ sĩ chung tay ủng hộ chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Ca sĩ Pha Lê tặng khẩu trang cho bệnh nhân trong mùa dịch COVID-19.

Trong chương trình Last Week Tonight phát sóng trên HBO, diễn viên hài John Oliver tỏ rõ sự thích thú khi giai điệu của ca khúc "Ghen Cô Vy" vang lên. John Oliver dành nhiều lời khen cho Việt Nam. Nam diễn viên nói: "Việt Nam là quốc gia phòng dịch Covid-19 nhanh chóng và hiệu quả. Quốc gia này cung cấp những thông tin đáng tin cậy về cách phòng chống sự lây lan của dịch bệnh thông qua video hướng dẫn vệ sinh đúng cách". 

Trên nền nhạc của ca khúc Ghen Cô Vy do Khắc Hưng sáng tác, vũ công Quang Đăng sáng tác điệu nhảy rửa tay. Quang Đăng khéo léo tạo ra những động tác dễ thương, lấy cảm hứng từ các bước phòng chống dịch cơ bản như: Cách rửa tay, hạn chế tiếp xúc nơi đông người, không đưa tay chạm lên mắt, mũi, miệng… Tờ New York Post dành nhiều lời khen cho điệu nhảy của Quang Đăng: "Một vũ công người Việt nghĩ ra cách độc đáo để tuyên truyền chống lại dịch bệnh Covid-19, bằng cách phát hành một điệu nhảy rửa tay thu hút trên phương tiện truyền thông xã hội".

Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ đầu tiên đóng góp để phòng chống dịch Covid-19. Nam ca sĩ cùng ê-kíp và một số người bạn tài trợ thiết bị máy móc để thiết lập 3 phòng điều trị cách ly tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Quảng Ninh. Chi phí tài trợ trung bình là 25.000 euro (tương đương 650 triệu đồng) cho mỗi phòng.

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng nhà thiết kế Lý Quý Khánh và những người bạn thân thiết vừa quyên góp được hơn 3 tỷ đồng. Cô sẽ dành 1 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Số tiền còn lại nữ ca sĩ sẽ giúp người dân miền Tây vượt qua hạn mặn lịch sử. Trong khi đó, Chi Pu quyết định ủng hộ một tỷ đồng để góp phần vào việc phòng chống dịch Covid-19. Số tiền này sẽ được chi cho việc nhập khẩu máy móc, thiết bị và chi phí lắp đặt một phòng cách ly áp lực âm được đặt tại Hà Nội, cùng 5.000 bộ trang phục bảo hộ phòng dịch trang bị cho các bác sĩ, nhân viên y tế ở nhiều nơi trên cả nước.

Ca sĩ Tùng Dương và Phạm Thùy Dung cũng ủng hộ 2.000 bộ quần áo bảo hộ chống dịch tới Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, các trung tâm y tế, công an phường tại Hà Nội. Hai nghệ sĩ cũng đứng ra làm đầu mối quyên góp chống dịch Covid-19 trong làng giải trí. Đến hết ngày 14/3, Tùng Dương cho biết ca sĩ Tóc Tiên đã ủng hộ 100 triệu đồng, còn Hoàng Thùy Linh và Linh Nga mỗi người ủng hộ 500 bộ quần áo bảo hộ. Họa sĩ Tào Linh cũng quyên góp 3 tác phẩm giấy dó để đấu giá lấy tiền quyên góp chống dịch.