Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Những địa điểm du xuân, chek in đẹp nhất TP. Hồ Chí Minh trong dịp Tết Canh Tý 2020

(Dân sinh) - Tết năm nay tại TP. Hồ Chí Minh có nhiều địa điểm hấp dẫn để người dân thành phố du xuân thưởng ngoạn, mua sắm và lưu lại những hình ảnh kỷ niệm Xuân Canh Tý 2020.

Đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ, Xuân Canh Tý 2020 được thiết kế thành 3 phân đoạn chính, gần 130 linh vật chuột được tạo hình độc đáo xuất hiện trải dài gần 700m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Năm 2020 chứng kiến sự hội ngộ kỳ diệu giữa năm bắt đầu một thập kỷ mới (chu kỳ 10 năm) theo Dương lịch và năm bắt đầu một chu kỳ 12 giáp mới theo Âm lịch – con giáp Tý. Vì thế, tạo hình linh vật của năm được xem là linh hồn, cũng là phân cảnh kiến trúc được trông đợi nhất tại Đường hoa năm nay.

Đường Hoa Nguyễn Huệ Xuân Canh Tý 2020 sẽ chính thức mở cửa để người dân Thanh phố cũng như du khách tham quan từ ngày 28 tháng Chạp tới ngày mùng 6 tết.

Những địa điểm du xuân, chek in đẹp nhất TP. Hồ Chí Minh trong dịp Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 1.

Hội hoa Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Hải Linh.

Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng

Với chủ đề của Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Canh Tý 2020 "Rước Lộc Đồng Hoa". Đây tiếp tục là một chủ đề tiếp nối trong loạt đề tài "Hoa đồng cỏ nội" mà Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng đã đăng ký bản quyền và thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm qua.

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Canh Tý sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 29 Tết (ngày 17/01 đến 23/01/2020). Riêng các hạng mục Đường xuân, Bến xuân, Vườn xuân sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 25 đến hết ngày mùng 5 Tết.

Những địa điểm du xuân, chek in đẹp nhất TP. Hồ Chí Minh trong dịp Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 2.

Hội hoa Xuân Tao Đàn (quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Hải Linh.

Hội hoa Xuân Tao Đàn

Xuân Canh Tý 2020 là năm thứ 40 Công viên Tao Đàn (số 55C Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1) tổ chức Hội Hoa Xuân. Để người dân thưởng lãm khi vui xuân, Hội Hoa Xuân được tổ chức từ ngày 19/01 đến ngày 30/01.

Cổng Nguyễn Thị Minh Khai được thiết kế hình tượng cánh chim hòa bình vỗ cánh tung bay để kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; cổng Cách Mạng Tháng Tám lấy ý tưởng cành mai Xuân dáng rồng bay để kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; cổng chính Trương Định chọn bố cục cách điệu số 40 để kỷ niệm 40 mùa hoa phục vụ nhân dân vui Xuân.

Những địa điểm du xuân, chek in đẹp nhất TP. Hồ Chí Minh trong dịp Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 3.

Người dân, du khách đến với Hội hoa Xuân Công viên 23/9 để lưu giữ những hình ảnh đẹp.

Chợ hoa Tết Công viên 23/9 và Công viên Gia Định

Đây được xem là hai chợ hoa tết lớn nhất Thành phố từ trước tới nay, các loại hoa, cây kiểng từ khắp các miền đất nước đã được các nhà vườn chuyển về để phục vụ người dân Thành phố từ ngày 23 tháng chạp tới trưa ngày 30 tết.

Không chỉ để mua sắm những chậu hoa về chưng tết, chợ Hoa Tết cũng là nơi để người dân và du khách có thể thưởng lãm, chụp cho mình những tấm hình đẹp lưu giữ kỷ niệm Xuân Canh Tý 2020...