Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nước sông Đà đã cấp trở lại: Chỉ được sinh hoạt tắm giặt, không dùng cho ăn uống

Đêm qua (16/10), Công ty nước sạch sông Đà đã cấp nước trở lại cho hàng vạn hộ dân đang sử dụng nguồn nước của nhà máy nước sông Đà.

Sáng 17/10, trả lời Infonet, ông Bùi Đăng Khoa – Phó Tổng Giám đốc Công ty Viwaco cho biết: Tại cuộc họp vào chiều ngày hôm qua (16/10) với Phó chủ tịch thành phố Hà Nội, Trung tâm Khiểm soát Dịch bệnh thành phố Hà Nội, Công ty cấp nước, các đơn vị này đã công bố kết quả xét ngiệm nước ngày 14/10, nhưng các chỉ số... đều đạt tiêu chuẩn.

Theo quan điểm của Giám đốc Công ty Viwaco, chúng tôi chưa cấp được ngay nước sạch cho dân. "Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó chủ tịch thành Hà Nội có chỉ đạo công ty tạm thời cấp nước cho nhân dân để phục vụ cho mục đích sinh hoạt, ngoài ăn uống. Vào hơn 10 giờ tối qua (16/10), chúng tôi đã bắt đầu cấp nước trở lại", ông Khoa nói.

Nước sông Đà đã cấp nước trở lại: Chỉ được sinh hoạt tắm giặt, không dùng cho ăn uống - Ảnh 1.

Thông báo của công ty nước Sông Đà cũng khuyến cáo người dân "chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt".

"Bây giờ nước chúng tôi mới cung cấp lại chỉ mới phục vụ cho mục đích sinh hoạt, vệ sinh, tắm giặt của người dân chứ chưa thể dùng trong mục đích ăn uống được. Chúng tôi cũng đã có công văn khuyến cáo kèm theo" – ông Bùi Đăng Khoa cho biết thêm.

Trao đổi với Vnexpress, ông Lại Văn Thịnh, Giám đốc Công ty nước sạch Hà Đông cũng xác nhận nguồn nước từ nhà máy đã cấp lại từ tối qua. Công ty đã phân phối nước cho 150.000 khách hàng tại khu vực quận Hà Đông, một phần Nam Từ Liêm, một số xã của huyện Hoài Đức, Thanh Oai, Đan Phượng, Ứng Hòa...

Trước đó, Công ty cổ phần Viwaco thông báo ngừng cấp nước để súc xả tuyến ống truyền tải nước sạch từ nhà máy nước sông Đà.

Trong thông báo gửi khách hàng ngày 16/10, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) cho biết đã súc xả toàn bộ tuyến ống truyền tải và mời Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh thành phố Hà Nội đến nhà máy để lấy mẫu xét nghiệm.

Được biết, nhà máy nước sạch sông Đà do Công ty Cổ phần nước sạch sông Đà (Viwasupco) quản lý, cung cấp trung bình 250.000 - 260.000 m3/ngày đêm đến 250.000 hộ dân trên tổng số 2,2 triệu hộ dân của Hà Nội.

Bốn đơn vị phân phối nước sạch sông Đà là công ty cổ phần Viwaco, công ty nước sạch Hà Đông, công ty Ngọc Hải, công ty Đồng Tiến Thành Hà Nam và công ty cổ phần phát triển Tây Hà Nội.