Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Số người chết vì Covid-19 tại Iran tăng lên 43 người

(Dân sinh) - Trong 24 giờ qua tại Iran có 205 ca nhiễm mới, nâng tổng ca nhiễm lên 593. Tính đến nay, có 43 người tử vong vì virus SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, Tehran đã bác tin một nghị sĩ nước này, ông Mohammad Ali Ramazani Dastak, qua đời vì nhiễm virus SARS-CoV-2 cách đây vài ngày

Theo nld.com.vn, nhà chức trách khẳng định ông Ramazani Dastak chết do các bệnh lý có từ trước và một số chấn thương thời chiến tranh.

Số người chết vì Covid-19 tại Iran tăng lên 43 người

 - Ảnh 1.

Ngoài ra, xét nghiệm bệnh phẩm của ông này cho ra kết quả âm tính. Ông Ramazani Dastak nhập viện vào ngày 25/2 với các triệu chứng được mô tả giống với các triệu chứng cúm và những vết thương do hóa chất từ cuộc chiến tranh Iran - Iraq.

Dịch Covid-19 cũng khiến tù nhân nước này lo lắng. Công dân mang hai quốc tịch Anh và Iran, bà Nazanin Zaghari Ratcliffe bị giam từ tháng 4/2016 ở nhà tù Evin vì tội gián điệp, nghi mình nhiễm dịch. Cách đây không lâu, các phạm nhân ở nhà tù Evin phản đối kế hoạch chuyển tới một khu giam được cho là nhốt người nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Iran đã nhận được các thiết bị y tế và chuyên gia y tế Trung Quốc tới hỗ trợ chống dịch Covid-19. Trong khi đó, Azerbaijan đóng cửa biên giới với Iran do sợ dịch Covid-19.

Còn tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh nước này (KCDC) sáng 1/3 cho biết đã ghi nhận thêm 376 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 3.526 trường hợp. Đáng chú ý là ca nhiễm 45 ngày tuổi.

Trong số ca nhiễm mới, có đến 333 bệnh nhân ở TP Daegu. Hai thành phố lớn nhất Hàn Quốc là Seoul và Busan cũng lần lượt phát hiện thêm 5 và 1 ca nhiễm ở mỗi địa phương. Tính đến sáng 1/3, có 32.422 trường hợp nghi nhiễm trên toàn quốc đang chờ xét nghiệm. Trong khi đó, KCDC cũng thu được kết quả xét nghiệm âm tính từ 61.037 trường hợp. Số bệnh nhân hồi phục vẫn là 30 người và hiện có 17 ca tử vong.