Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thủ tướng: Từ 0h ngày 28/3 cấm tụ tập trên 20 người trở lên

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19 sáng ngày 26/3, Thủ tướng yêu cầu, từ 0h ngày 28/3 tạm dừng hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với tình hình này, Việt Nam chỉ còn 2 tuần nữa để có các hành động hiệu quả nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lan rộng ra cộng động. "Vì thế, mọi người dân phải tạm thời ở trong nhà, hạn chế tối đa di chuyển và cấm tụ tập quá 10 người và không tập trung quá 20 người tại các cơ quan, trường học và bệnh viên. Thời gian thực hiện các chủ trương này từ 0h ngày 28-3-2020, được triển khai trong một vài tuần và có thể xem xét kéo dài thêm sau đó" – Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng: Từ 0h ngày 28/3 cấm tụ tập trên 20 người trở lên - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Thủ tướng cho biết, chỉ trong mấy ngày của giai đoạn 3 của cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19, trung bình mỗi ngày Việt Nam ghi nhận thêm cả chục người nhiễm SARS-CoV-2, virus gây ra bệnh COVID-19. Ngày hôm sau có số người nhiễm cao hơn ngày hôm trước. Ngày 25/3, đã ghi nhận thêm 14 người nhiễm virus gây chết người này. Đến sáng 26/3, ở 23 tỉnh, thành trong cả nước đã có người mắc bệnh. Trong số, 148 người, có 113 người Việt Nam và 29 người bị lây chéo trong cộng đồng. Trên 40% số người được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 đều không có triệu chứng ho, sốt hay khó thở.

Trước tình hình này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo các địa phương phải bình tĩnh, tự tin, chuyên nghiệp và chặt chẽ, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch. Điển hình như Hà Nội và TP.HCM, sau khi được Thủ tướng nhắc nhở đã đóng cửa các cơ sở dịch vụ không cần thiết như quán bar và karaoke, giải tán đám đông tiếp tế vào khu cách ly, không cho phép tập trung đông người như vụ việc ở Phủ Tây Hồ vừa qua. Nhưng để không mất cơ hội vàng trong kiểm soát COVID-19 lây lan rộng hơn ra cộng đồng trong 2 tuần tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định sẽ áp dụng thêm các biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm tuyên truyền vận động và yêu cầu nhân dân nêu cao ý thức công dân, trách nhiệm với cộng đồng, tiếp tục đoàn kết, quyết tâm ngăn chặn đại dịch COVID-19 thành công trong những tuần tới. Trước hết, mọi người dân nên ít di chuyển, cũng như thay đổi phương thức làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến và các hình thức phù hợp khác.

Để tiếp tục ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, sau khi không còn người nhập cảnh qua đường hàng không, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng chức năng phải thắt chặt quản lý và kiểm soát được những người vào Việt Nam qua biên giới trên bộ và các cảng biển. Bộ Quốc phòng và Tư lệnh các quân khu chỉ đạo mở rộng các cơ sở cách ly y tế ở miền Trung và khu vực biên giới Tây Nam. Thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung, người nhà của người được cách ly không được đến thăm, mang đồ ăn uống tới nơi cách ly. Những nơi cách ly chuyên biệt cũng phải được giám sát chặt chẽ. Những người trốn cách ly phải được xử lý nghiêm, kể cả hình sự.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế lập kế hoạch để xây dựng một số bệnh viện dã chiến khi cần thiết. Còn tất cả các tỉnh, thành phố cần tập trung đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ xét nghiệm. Tiến hành xét nghiệm người nhiễm SARS-CoV-2 trên diện rộng. Riêng đối với Hà Nội và TP.HCM, cần tăng thêm các cơ sở xét nghiệm, nâng công suất, bảo đảm sàng lọc được toàn bộ những người có nguy cơ cao.

Tại cuộc họp này, Thường trực Chính phủ cũng đánh giá cao Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan báo chí đã làm tốt việc thông tin tới người dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tạo niềm tin cho người Việt Nam ở nước ngoài cũng như xóa bỏ các tin giả, bịa đặt về dịch bệnh và cách ly gây hoang mang, lo lắng cho người dân.