Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TPHCM: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu đến lớp

(Dân sinh) - Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, các trường mầm non trên địa bàn Thành phố bắt đầu đón trẻ đi học trở lại. Theo đó, học sinh khối lá (5 tuổi) đi học trở lại từ 18/5, khối mầm và chồi đi học trễ hơn một tuần (25/5); các lớp nhà trẻ đón học sinh học trở lại vào ngày 1/6.

TPHCM: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu đến lớp  - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng ngày 18/5, các trường mầm non trên địa bàn TPHCM đã tập trung tất cả giáo viên các khối để đón các cháu khối lớp lá quay trở lại học.

Cô Đặng Thị Xuân Thẳm, giáo viên lớp lá 2 Trường mầm non 19/5 quận 7 cho biết: Các cô rất vui mừng đón các cháu quay trở lại trường học sau đợt nghỉ Tết "thế kỷ", với tâm trạng háo hức của hầu hết giáo viên trong buổi sáng ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ dài.

TPHCM: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu đến lớp  - Ảnh 2.

Các cô sẽ trang bị, truyền tải đến các cháu những kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh Covid-19.

TPHCM: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu đến lớp  - Ảnh 3.

TPHCM: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu đến lớp  - Ảnh 4.

Giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng thiết kế hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19.

Cô Ngô Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi (quận Bình Thạnh) cho biết, nhà trường đã bố trí giãn cách học sinh bằng cách phân chia mỗi lớp lá thành 2 lớp nhỏ với 4 giáo viên. Bên cạnh đó, trong thời điểm này chúng tôi không sử dụng khăn mặt mà cho các bé sử dụng khăn giấy ẩm loại đảm bảo dùng cho trẻ em.

TPHCM: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu đến lớp  - Ảnh 5.

Lớp học giãn cách trong tình hình mới.

Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 quận 7, cô Phan Thị Hạnh cho biết: Nhà trường đã thông tin đến phụ huynh về lịch trở lại trường của các khối lớp, tuyên truyền quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời phụ huynh phải đăng ký đón trả trẻ để nhà trường xây dựng kế hoạch đón trả trẻ lệch giờ.

TPHCM: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu đến lớp  - Ảnh 6.

Khi đến trường tất cả các cháu sẽ được rửa tay sát khuẩn, do nhiệt độ trước khi vào lớp.

Tại Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Phú Thuận, quận 7), Hiệu trưởng Dương Thị Minh Hà chia sẻ với phóng viên: Trong những ngày qua, trường đã tổ chức tổng vệ sinh sát khuẩn, khử khuẩn tất cả đồ dùng, đồ chơi, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang để sẵn sàng đón các bé. Đồng thời, trong buổi sáng nay đón các cháu lớp lá, trường phân công giáo viên các lớp tổ chức sát khuẩn, đo thân nhiệt cho các bé cũng như cha mẹ học sinh tại cổng trường.

Sau thời gian nghỉ dài ngày, các cháu rất vui mừng được trở lại lớp học.

Trong ngày đầu tiên học sinh khối lá đi học trở lại, giáo viên ở mỗi lớp sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sinh hoạt với nhiều hoạt động vui chơi nhằm tạo không khí gần gũi, vui tươi; trong đó tập trung nhiều vào các trò chơi vận động nhằm tạo tâm lý thoải mái, giúp học sinh tăng cường vận động, gia tăng sức đề kháng. Đồng thời, thực hiện giãn cách giữa lớp này với lớp kia, giáo viên và học trò đều ngồi hướng về một phía; giờ ăn, giờ chơi, giờ học cũng tổ chức hướng về một phía, ngoài ra trong giờ ngủ giáo viên sẽ tổ chức giãn cách không đâu mặt vào nhau, Hiệu trưởng Phan Thị Hạnh chia sẻ.

Tại Trường Mầm non Tân Quy (quận 7), Hiệu trưởng nhà trường Cô Nguyễn Thị Vân cho biết: Ngoài việc dán thông báo trước cổng trường, trong buổi sáng đầu tiên đón các cháu trở lại, nhà trường cũng đã đặt loa sau đó giáo viên kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn các em rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn khô hoặc rửa tay với nước và xà phòng. Sau khi di chuyển về các lớp, giáo viên sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, múa hát, trong đó lồng ghép các nội dung giáo dục về giữ gìn sức khỏe nhằm giúp trẻ "học mà chơi, chơi mà học".

Bên cạnh đó, về công tác bán trú, các trường trên đại bàn Thành phố cũng đã tổ thực đơn để đảm bảo chất dinh dưỡng cho các bé, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cao nhất. Với thời tiết nắng nóng như hiện nay, cũng đã tăng cường sử dụng nước mát, nước trái cây nhằm gia tăng sức đề kháng cho học sinh.

Đo nhiệt độ phụ huynh và bé tại cổng trường.

TPHCM: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu đến lớp  - Ảnh 10.

Các trường đã lập kế hoạch đưa, đón trẻ lệch giờ để đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh.

video các trường mầm non trên địa bàn tphcm đã chuẩn bị rất kỹ các phương án đảm bảo an toàn đón trẻ trở lại trường học