Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung tâm ĐD NCC Thanh Hoá: Luôn đảm bảo vệ sinh và môi trường xanh – sạch – đẹp

Trung tâm điều dưỡng người có công Thanh Hóa hiện nay đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện chế độ chính sách cho 235 đối tượng chính sách người có công, thương binh, bệnh binh tâm thần, thương tật nặng, thân nhân liệt sỹ già cả cô đơn, con liệt sỹ bị tàn tật… Ngoài công tác quản lý và nuôi dưỡng, công tác đảm bảo vệ sinh và cảnh quan môi trường luôn được Trung tâm đặc biệt chú trọng.

Trung tâm ĐD NCC Thanh Hóa có chức năng nhiệm vụ được giao là tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách người có công. Hiện tại Trung tâm đang quản lý 235 người gồm: Thương binh, bệnh binh tâm thần 71 người: Thương binh, bệnh binh nặng có thương tật và bệnh lý tổng hợp: 46 người; Thân nhân liệt sỹ già cả cô đơn, con liệt sỹ bị tàn tật: 29 người; người trực tiếp tham gia kháng chiến và con của những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin: 89 người. 

Trung tâm ĐD NCC Thanh Hoá: Luôn đảm bảo vệ sinh và môi trường xanh – sạch – đẹp - Ảnh 1.

Một góc khuôn viên của Trung tâm

Gần 90% các đối tượng đang được quản lý tại TT đều do các cán bộ, y, bác sĩ chăm sóc trực tiếp từ sinh hoạt cho đến việc phục vụ ăn uống, do tuổi tác của các đối tượng chính sách ngày càng cao, sức khỏe giảm dần theo thời gian cũng ảnh hưởng một phần trong công tác chăm sóc, phục hồi chức năng. Đối tượng bị nhiễm chất độc Dacam/Diôxin là những người bị bệnh từ bào thai, do đó đa dạng các loại có diễn biến bệnh tật rất phức tạp, rối loạn ngôn ngữ, rối loạn thần kinh, tâm sinh lý thường xuyên khó chịu, bức xúc, kích động…

Trung tâm quản lý nhiều loại đối tượng khác nhau với tình trạng thương tật, bệnh tật đa dạng, phức tạp, đặc biệt số thương binh, bệnh binh nặng, chất độc hóa học mới vào Trung tâm thường xuyên đi điều trị các tuyến bệnh viện Trung ương, song đơn vị đã chỉ đạo sát sao đội ngũ chuyên môn y tế, nhân viên phục vụ tận tình chu đáo.

Mặt khác về cơ sở vật chất, dụng cụ trang thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp bổ sung, do đó đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, đồng thời đã kết hợp giữa điều trị bằng thuốc Đông y kết hợp với Y học cổ truyền và vật lý trị liệu, máy phục hồi chức năng, phối hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm ổn định thương tật, bệnh tật và sức khỏe được nâng lên, tâm lý sinh hoạt cá nhân và tập thể hòa đồng, thân thiện.

Giải quyết đúng, kịp thời các thủ tục hành chính, xây dựng mối quan hệ công tác giữa đơn vị với các phòng nghiệp vụ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, các ngành, cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương giúp cho công tác chăm sóc người có công ngày một tốt hơn.

Trung tâm ĐD NCC Thanh Hoá: Luôn đảm bảo vệ sinh và môi trường xanh – sạch – đẹp - Ảnh 2.

Chăm sóc bữa ăn dinh dưỡng đảm bảo an toàn vệ sinh cho các đối tượng tại TT

Giám đốc TT ĐD NCC Thanh Hoá Nguyễn Văn Thư đưa chúng tôi đi thăm quan một vòng tại TT. Từ khuôn viên, ghế đá cho các đối tượng nghỉ ngơi, thư giãn vào cuối các buổi chiều rất sạch sẽ, đường đi lại quanh trung tâm được trồng những hàng cây và hoa rất đẹp, nước trong hồ nuôi cá trong suốt, ngoài việc nuôi cá trong hồ làm thức ăn sạch cho các đối tượng, hồ nước nằm giữa TT còn có mục đích làm hồ điều hoà không khí trong TT luôn trong lành và mát mẻ. 

Giám đốc Nguyễn Văn Thư cho biết: "Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, công tác này luôn được chú trọng và song hành cùng với công tác quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc các đối tượng NCC. Việc tổ chức vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường, chăn nuôi lợn, trồng rau sạch, chăm sóc cây xanh… đã trở thành phong trào trong toàn đơn vị". 

"Ngoài ra, TT còn thường xuyên phối hợp với phường Quảng Thọ, bệnh viên đa khoa Phúc Thịnh tổ chức dọn vệ sinh môi trường trong khuôn viên TT và khử trùng toàn bộ phòng ở các đối tượng, cắt tóc cho các đối tượng đang được chăm sóc tại trung tâm. Hàng năm TT thực hiện các kế hoạch công tác của đơn vị, của ngành; mua sắm, sữa chữa bổ sung tài sản, dụng cụ phục vụ kịp thời; quản lý cấp phát tài sản đúng quy định; vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp, công tác an ninh trật tự, an toàn trong TT luôn được đảm bảo" - Giám đốc Nguyễn Văn Thư cho biết thêm.

"Trong năm 2020, TT tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phục vụ, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, giữ vững ổn định về mọi mặt, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách đối với người có công với cách mạng và các hoạt động xã hội. Đặc biệt, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp luôn được phát động trong toàn TT hàng tuần, hàng tháng, là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng công việc vào cuối năm" - Giám đốc Nguyễn Văn Thư nhấn mạnh.