Quay lại Dân trí
Dân Sinh

AFF Cup tiếp tục hoãn vì dịch Covid-19: Lợi nhiều hơn hại

(Dân sinh) - Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) tiếp tục phải hoãn lần thứ 2 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điều này giúp HLV Park Hang Seo có điều kiện để dồn toàn lực cho đội tuyển Việt Nam, hoàn thành mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Lần thứ 2 hoãn vì dịch Covid-19

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thông tin về việc AFF Cup một lần nữa bị dời lại lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19: "Ban thi đấu AFF muốn chủ động lịch AFF Cup để đảm bảo giải diễn ra thành công tốt đẹp. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số vùng diễn ra vòng loại World Cup 2022 khó có thể đảm bảo công tác tổ chức. Tháng 3 và 4 rất dễ có trục trặc, trong khi vòng loại World Cup 2022 phải kết thúc vòng hai, khi đó lịch thi đấu có thể va nhau".

AFF Cup tiếp tục hoãn vì dịch Covid-19: Lợi nhiều hơn hại - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup.

Theo phương án mới nhất được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đưa ra, AFF Cup được tổ chức từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. Theo kế hoạch này, giải đảm bảo sẽ diễn ra đúng với thể thức sân nhà, sân khách như năm 2018. Đó là mỗi đội tuyển sẽ có 2 trận sân khách và 2 trận sân nhà ở vòng bảng. Sau đó, bán kết và chung kết vẫn thi đấu lượt đi và về. Thời điểm AFF Cup 2020 được tổ chức như trên không vướng với lịch thi đấu các giải quốc nội và quốc tế của nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam không bị ảnh hưởng khi AFF Cup và vòng loại World Cup 2022 (tháng 3 và 5/2021) không trùng thời điểm diễn ra.

Đây là lần thứ 2 AFF Cup 2022 bị dời lịch cho ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hồi tháng 7/2020, AFF cũng quyết định dời giải đấu sang tháng 4/2021. Tuy nhiên, trong cuộc họp ngày 7/12, Ban thi đấu AFF thống nhất đề xuất phương án mới lên AFC.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ bảo toàn lực lượng và tập trung toàn ý vào vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Thầy trò HLV Park Hang Seo đang dẫn đầu bảng với 11 điểm sau 5 lượt trận. Đội còn 3 trận đấu nữa, trong đó có 1 trận trên sân nhà gặp Indonesia; 2 trận sân khách gặp Malaysia và UAE.

Lo xong vòng loại World Cup rồi tính…

Việc dời AFF Cup 2020 đến cuối năm 2021 khiến lịch trình của ông Park cực kỳ bận rộn vào cuối năm. Ông sẽ bắt tay vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup chỉ 3 ngày sau khi kết thúc SEA Games. Nhưng thời điểm này, V-League đã nghỉ, các cầu thủ có thời gian để phục hồi thể lực, chọn điểm rơi phong độ và nhờ đó ban huấn luyện sẽ dễ dàng hơn trong việc chọn lọc nhân sự, duy trì thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Nói cách khác, từ nay tới cuối năm, đội tuyển Việt Nam chỉ phải tập trung cho 1 mục tiêu duy nhất là giành vé đi tiếp ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Thầy trò ông Park sẽ không chịu áp lực của việc phải lo gánh cả mục tiêu bảo vệ ngôi số 1 Đông Nam Á, vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hơn nữa, việc kiểm soát tốt dịch Covid-19 giúp quá trình chuẩn bị lực lượng của đội tuyển Việt Nam không bị ảnh hưởng như nhiều quốc gia khác. Ngoại trừ một số trường hợp chấn thương đang dần bình phục, ông Park sẽ có lực lượng gần như mạnh nhất để thoải mái thử nghiệm đội hình, sơ đồ chiến thuật khác nhau.

Việc lùi lịch thi đấu AFF Cup cũng giúp đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều lợi thế. Những cầu thủ của Viettel như: Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Đức Chiến sẽ không vướng lịch thi đấu tại lượt trận thứ 5 và 6 vòng bảng AFC Champions League vào các ngày 19, 20/4 và 3, 4/5. Tương tự, các cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC như: Quang Hải, Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Việt Anh, Văn Xuân, Đức Huy có thể tập trung thi đấu cùng CLB ở AFC Cup.

"Đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ lọt vào vòng cuối cùng. Vì vậy, tôi sẽ dồn toàn lực để đạt kết quả này", thầy Park từng nhấn mạnh. Việc giải này sẽ thi đấu theo thể thức cũ hoặc đá tập trung tại một địa điểm cũng giúp VFF, VPF dễ dàng điều chỉnh lịch thi đấu V-League sao cho phù hợp, để đội tuyển quốc gia có sự chuẩn bị tốt nhất.

Dĩ nhiên, thở phào khi AFF Cup dời đến cuối năm nhưng ông Park chưa thể hết âu lo vì còn các mục tiêu riêng với U23 Việt Nam chứ không chỉ ĐTQG. Cụ thể hơn, năm 2021, thầy trò HLV Park Hang Seo còn phải đá vòng loại U23 châu Á, đồng thời đảm bảo mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà. Điều này không dễ dàng chút nào!