Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chi Pu bị mỉa mai “văn dở nhưng lại thích nói đạo lý’’

Nhiều dân mạng nghe Chi Pu chia sẻ về quan điểm cuộc sống cá nhân mà thấy khó lọt tai.

Mới đây, trên trang cá nhân, Chi Pu đăng tải đoạn clip ngắn chia sẻ quan điểm về cuộc sống. Nữ ca sĩ nói: "Hãy lấy vết thương của mình để chữa lành cho người khác. Con người ai cũng trải qua đau thương, buồn bã, nhưng tất cả điều đó đều không hề vô nghĩa. Bởi rất có thể ở ngoài kia, có người cần đến những nỗi đau của mình, để có thể cảm thông với nỗi đau của họ.

Hãy lấy vết thương của mình để chữa lành cho người khác, mọi người biết sao không? Tại vì con người ta ai cũng có những đau thương, ai cũng có những nỗi buồn cả, cũng có những trầy xước. Nhưng mà tất cả những điều đó chúng ta trải qua không hề uổng phí đâu mọi người ạ.

Tại vì ở ngoài kia, biết đâu có những người họ cần đến sự chia sẻ đó của mình, họ cần đến cái nỗi đau của mình để mà có thể cảm thông với nỗi đau của họ. Và biết đâu những gì mình đã trải qua, một phần nào đó có thể giúp đỡ được những ai đang phải đối mặt với cái điều mà mình đã từng phải đối mặt.

Chi Pu bị mỉa mai “văn dở nhưng lại thích nói đạo lý’’ - Ảnh 1.

Vậy nên những nỗi buồn, những cảm xúc của mình, những sự thất vọng dù vui hay buồn, dù hạnh phúc hay đau khổ... thì nó không phải không có giá trị đâu. Mà quan trọng là mình sử dụng tất cả cảm xúc đó một cách có giá trị.

Và hãy lấy những vết thương của mình, hãy lấy tất cả những trải nghiệm của mình để chữa lành cho người khác mọi người nhé".

Ngay sau khi đoạn clip lên sóng, Chi Pu đã nhận về không ít tranh cãi. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, không ít lại cho rằng người đẹp ăn nói sáo rỗng, trừu tượng và gây khó hiểu, không thuyết phục.

Chi Pu bị mỉa mai “văn dở nhưng lại thích nói đạo lý’’ - Ảnh 2.

Cách nhấn nhá cũng như biểu cảm khi "diễn thuyết" của Chi Pu cũng bị dân mạng nhận xét trông rất "giả trân". Nhiều người khuyên Chi Pu "đừng cố trở thành nữ hoàng đạo lý" khi mà văn dở tệ. Một số tài khoản còn mỉa mai: "Cố tỏ ra là người trưởng thành nhưng suy nghĩ và giọng hát vẫn tỉ lệ thuận với nhau"; "Chắc ngày xưa văn chị dở lắm nhỉ"…

Trước ý kiến trái chiều, giọng ca "Anh ơi ở lại’’ tuổi đáp trả: "Một câu nói có thể được hiểu theo nhiều nghĩa. Cách bạn hiểu như thế nào, thể hiện con người bạn là ai".