Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ tịch thành phố Yên Bái đột ngột tử vong

(Dân sinh) - Thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái cho biết, ông Hoàng Xuân Đán - Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái tử vong do bị đột quỵ vào đầu giờ chiều nay 15/8.

Theo thông tin chính thức được phát đi từ UBND tỉnh Yên Bái, ông Hoàng Xuân Đán, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái đã từ trần hồi 13 giờ 05 phút ngày 15/8/2020 (tức ngày 26 tháng 6 năm Canh Tý), hưởng dương 47 tuổi.

Chủ tịch thành phố Yên Bái đột ngột tử vong - Ảnh 1.

Ông Hoàng Xuân Đán - Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái tử vong do bị đột quỵ

Thông tin cho biết, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được các y, bác sỹ và gia đình tận tình cứu chữa nhưng do bệnh nặng, ông Hoàng Xuân Đán đã không qua khỏi.

Ông Hoàng xuân Đán, sinh ngày 11/10/1974 tại thị xã Yên Bái, nay là thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Quê quán: Xã Mễ Sở, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 09/02/1999.

Ông là Phó bí thư Thành ủy thành phố Yên Bái, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái từ 1/4/2020.

Tháng 1/2019, ông Đán được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Lục Yên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Lục Yên khóa XX, nhiệm kì 2016 -2021, ông Hoàng Xuân Đán được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021.