Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đã khơi thông được 7km đường bộ từ thuỷ điện Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3

Khẩn trương tiến hành cứu hộ cứu nạn 15 công nhân vẫn đang bị mất tích ở khu vực Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3, lực lượng giao thông và công binh tiếp tục thực hiện thông tuyến đường 71. Đến chiều ngày 20/10, đoạn từ thuỷ điện Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 đã khơi thông được khoảng 7km.

Đã khơi thông được 7km đường bộ từ thuỷ điện Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Các lực lượng cứu hộ khắc phục khó khăn, tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn những công nhân đang còn mất tích trên khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3

Chiều tối 20/10, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn 15 công nhân đang còn mất tích trong vụ sạt lở đất ở khu vực Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Hai hướng chủ đạo vẫn là tuyến đường thuỷ do lực lượng Công an đảm nhiệm và hướng đường bộ, theo đường 71 do lực lượng công binh, giao thông phụ trách.

Trong ngày 20/10, lực lượng Công an Phòng cháy chữa cháy đã đưa 2 máy bơm công suất lớn lên thuỷ điện Rào Trăng 3 phục vụ công tác tìm kiếm.

Tại khu vực Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3, tiếp tục chủ động tìm kiếm, cứu nạn bằng 1 máy xúc và lực lượng nhân công hiện có tại hiện trường.

Đã khơi thông được 7km đường bộ từ thuỷ điện Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Lực lượng công binh và giao thông nỗ lực thông tuyến Tỉnh lộ 71 lên Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3

Lực lượng giao thông và công binh tiếp tục thực hiện thông tuyến đường 71. Tuy nhiên, do trời vẫn mưa gây khó khăn lớn trong việc thi công. Hiện đường từ khu vực Tiểu khu 67 lên thủy điện Rào Trăng 4 đã thông (4km). Tuy nhiên, trên đoạn có 1 cống tràn nằm ở giữa, nếu mưa lớn gây ngập nước, các phương tiện gầm thấp sẽ không cơ động được. Trong khi đó, đoạn từ thuỷ điện Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 dài khoảng 10km, đến nay đã thông được khoảng 7km; còn đoạn giữa 3km chưa thông, do có 2 điểm sạt lở lớn, 1 phần đường bị sập hoàn toàn, gây chia cắt.

Cũng trong ngày 20/10, các lực lượng cứu hộ đã tiến hành mở 1 đường mới để tiện tiếp nhận hàng hóa, vật chất theo đường thủy từ dưới bến lên đường 71 khoảng 45m. Dự kiến việc mở đường sẽ xong trong ngày 21/10.

Việc khắc phục hệ thống thông tin liên lạc cũng đang được Viettel triển khai khẩn trương. Đến nay, đường truyền đã khôi phục xong. Các lực lượng đang lắp thiết bị tại thuỷ điện Rào Trăng 3, phấn đấu ngày 21/10 phát phủ sóng phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đã khơi thông được 7km đường bộ từ thuỷ điện Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 - Ảnh 3.

Một điểm sạt lở nặng, làm đứt gãy hoàn toàn tuyến đường từ thuỷ điện Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3

Theo dự báo thời tiết từ 21-24/10/2020 chưa có gì đột biến, lượng mưa vẫn thấp. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các lực lượng cần tranh thủ từng giờ từng ngày, huy động thêm lực lượng, phương tiện, vật tư để thông tuyến đường 71 vào Thủy điện Rào Trăng 3. Bằng mọi cách phải rút ngắn thời gian thông tuyến đường 71 vào Rào Trăng 3, nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng thi công. Phấn đấu trong 2 ngày tới sẽ thông tuyến đường 71 vào Rào Trăng 3 để nhanh công tác tìm kiếm người mất tích.