Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Nông: Khai thác đất, đá rầm rộ dù chính quyền khẳng định không làm ngơ

(Dân sinh) - Trong thời gian dài, tình trạng khai thác đất, đá diễn ra rầm rộ đang từng ngày rút ruột tài nguyên, tuy nhiên chính quyền sở tại khẳng định không có chuyện "bảo kê" hay tiếp tay trong việc này.

Đắk Nông: Khai thác đất, đá rầm rộ, chính quyền khẳng định không làm ngơ - Ảnh 1.

Đất đá đang được khai thác tại cây xăng Phúc Duy (xã Đắk Gằn).

Theo phản ánh từ người dân tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, thời gian qua, vấn nạn khai thác đất trái phép diễn ra liên tục, công khai, hàng ngàn m3 đất, đá bị "đất tặc" thong dong vận chuyển đi nhiều nơi trên địa bàn huyện Đắk Mil nhưng không thấy cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, xử lý.

Có mặt tại địa bàn xã Đắk Gằn, chúng tôi không quá khó khăn để ghi lại nhiều video, hình ảnh, những chiếc xe tải chở đất, đá bon bon chạy trên QL4 đoạn qua huyện Đắk Mil. Dọc hai bên đường QL 14, đoạn qua xã Đắk Gằn, PV đã ghi nhận, nhiều quả đồi, mô đất cao đã được san phẳng bởi những máy xúc có công suất lớn. Tiếp tục rong xe dọc QL này, chúng tôi ghi nhận thêm nhiều điểm san lấp mặt bằng, nhiều điểm khai thác mới.

Đắk Nông: Khai thác đất, đá rầm rộ, chính quyền khẳng định không làm ngơ - Ảnh 2.

Xe tải chở đá.

Tình trạng múc đất, đá san lấp mặt bằng trái phép không chỉ diễn ra ở những vị trí cách xa trụ sở UBND xã Đắk Gằn mà ngay cổng UBND xã này, hàng ngàn m3 đất, đá cũng được đổ ngang nhiên.

Nhóm PV đã tiếp cận một điểm san lấp mặt bằng trên QL14 (xã Đắk Gằn), một người tự xưng tên C. là chủ của dàn xe đang đổ đất. Khi PV có ý định mua đất về san lấp mặt bằng với khối lượng lớn, ông C. cho biết "Việc này các anh yên tâm, dám đảm bảo trên địa bàn này (xã Đắk Gằn) không ai qua em. Việc san lấp mặt bằng ở đây bọn em "bao" tất. Đổ đất số lượng ít thì một, hai ngày, nhiều thì một tuần là xong…".

Đắk Nông: Khai thác đất, đá rầm rộ, chính quyền khẳng định không làm ngơ - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Đắk Gằn trao đổi với PV về vụ việc.

Chúng tôi tiếp tục thắc về chất lượng đất, giá cả cũng như tính hợp pháp về nguồn gốc đất, ông C. cho biết, chất lượng đất ở đây rất đảm bảo, có nhiều vị trí san lấp trên địa bàn, nhiều loại đất phục vụ để phục vụ khách hàng. Giá cả đất được quy ước tính theo xe, 1 xe khoảng 15m3, có giá từ dao động từ 300.000 – 350.000 tùy loại đất. "Em có một dàn xe Ben, cùng làm với một ông anh. Tại khu vực Đắk Mil, bọn em làm ok hết, có lo lót hết rồi mới làm được. Không ai cho không ai bao giờ. Làm cái gì cũng phải chung chi cả…", ông C. khẳng định.

Đắk Nông: Khai thác đất, đá rầm rộ, chính quyền khẳng định không làm ngơ - Ảnh 4.

Hàng ngàn m3 đất, được san lấp trên mặt tiền QL14, đối diện UBND xã Đắk Gằn.

Ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Đắk Gằn cho biết, nạn khai thác đất đã diễn ra nhiều năm nay nhưng xã phải tạo điều kiện để người dân san lấp mặt bằng làm nhà ở.

Cũng theo ông Nam, trên địa bàn xã có vài hộ dân có đơn xin san lấp mặt bằng để làm nhà ở, phía chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện cho người dân.

Đắk Nông: Khai thác đất, đá rầm rộ, chính quyền khẳng định không làm ngơ - Ảnh 5.

Một trong nhiều điểm san lấp tại xã Đắk Gằn ngay mặt tiền QL14.

Trả lời PV về việc có hay không nhiều cá nhân san lấp, múc đất để bán trục lợi, ông Nam khẳng định là không có. Nếu có thì diễn ra nhỏ, lẻ tẻ, rất khó xử lý, bởi những người này thường múc đất vào thứ 7, chủ nhật, vào ban đêm, đó là lúc cơ quan chức năng không làm việc. 

"Tôi khẳng định không có việc bảo kê, chống lưng hay tiếp tay cho họ. Họ chỉ làm trộm, làm chui mà thôi", ông Nam khẳng định. Số lượng đất được san lấp, những quả đồi, những vạt đất bị khai thác trong thời gian dài vừa qua chưa có con số thống kê cụ thể. Nhưng điều mà nhóm PV thấy được, nạn khai thác, vận chuyển, san lấp ở mặt tiền QL 14 ở địa bàn huyện Đắk Mil nói chung, xã Đắk Gằn nói riêng đang diễn ra rầm rộ, công khai.