Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đảng bộ Cục Trẻ em nhiệm kỳ 2020-2025: Đặt mục tiêu 100% chi bộ trong sạch vững mạnh

(Dân sinh) - Ngày 24/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Trẻ em tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH Phạm Quang Phụng đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Có nhiều cách hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Báo cáo tại Đại hội, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Nga cho biết: Đảng bộ Cục Trẻ em có 6 Chi bộ trực thuộc, 51 đảng viên.

Đảng bộ Cục Trẻ em nhiệm kỳ 2020-2025: Đặt mục tiêu 100% chi bộ trong sạch vững mạnh - Ảnh 1.

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH Phạm Quang Phụng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cục Trẻ em nhiệm kỳ 2020-2025.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Trẻ em lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Trẻ em đã lãnh đạo, chỉ đạo Cục Trẻ em hoàn thành tốt việc nghiên cứu, tham mưu trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội các văn bản, chương trình, đề án được giao. Việc tập trung xây dựng thể chế, kết quả công tác trẻ em đã tiến bộ, vượt trội so với giai đoạn trước đây; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác trẻ em. Các hoạt động triển khai, thực hiện cơ bản đạt chất lượng, tiến độ đề ra. Phối hợp liên ngành, liên cấp có nhiều tiến bộ rõ nét; giải quyết những vấn đề những phát sinh, vấn đề nóng trong công tác trẻ em kịp thời hơn, hiệu quả hơn được Quốc hội, Chính phủ ghi nhận, các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Quang Phụng đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Cục Trẻ em; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Trẻ em lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như công tác chuẩn bị nhân sự, quy hoạch cấp ủy. Đồng thời, ông Phạm Quang Phụng ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Cục Trẻ em nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ 2015-2020, với sự lãnh đạo của Đảng bộ Cục Trẻ em và nỗ lực của các Chi bộ, đảng viên đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị. Hệ thống pháp luật trẻ em tiếp tục được thể chế theo đường lối chính sách Đảng. Công tác chuyên môn của đơn vị cơ bản đáp ứng yêu cầu của đơn vị quản lý hành chính Nhà nước.

"Đại hội diễn ra đúng điều lệ Đảng, dân chủ, có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, đề xuất tham mưu nhiều giải pháp để thực hiện thành công các nhiệm vụ đã được đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước", ông Phụng đánh giá.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là về chính trị, tư tưởng, đạo đức, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, trong đó việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có chuyển biến rõ rệt. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; giữ gìn đoàn kết nội bộ; chú trọng đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức lãnh đạo.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả tốt, có nhiều cách làm hay, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra có tiến bộ rõ nét, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, được thực hiện thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi bộ. Công tác dân vận được tăng cường, gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và "phòng, chống tham nhũng"; nâng cao chất lượng hoạt động, quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM.

Đảng bộ Cục Trẻ em nhiệm kỳ 2020-2025: Đặt mục tiêu 100% chi bộ trong sạch vững mạnh - Ảnh 3.

Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam phát biểu tại Đại hội.

Với những kết quả đạt được, hàng năm Đảng bộ Cục Trẻ em được bình xét, phân loại tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; được Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và đánh giá cao là một đảng bộ cơ sở thực hiện tốt, có nhiều sáng kiến trong công tác Đảng của Khối; 6/6 Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đặt mục tiêu: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đảng bộ Cục Trẻ em nhiệm kỳ 2020 – 2025 thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng ủy, Lãnh đạo Cục để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cục. Xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, năng động, tăng cường vai trò tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo, của đảng viên; lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Trẻ em lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đảng bộ Cục Trẻ em nhiệm kỳ 2020-2025: Đặt mục tiêu 100% chi bộ trong sạch vững mạnh - Ảnh 4.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đảng bộ Cục Trẻ em đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Lãnh đạo hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng chính sách, pháp luật và các chương trình, kế hoạch, đề án trong lĩnh vực trẻ em. 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp. 100% các chi bộ xây dựng và thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ III và Nghị quyết của Đại hội Đảng cấp trên. Đặt mục tiêu 100% các chi bộ hàng năm xây dựng kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên hàng tháng của chi bộ.

100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. 100% chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào nề nếp; trong nhiệm kỳ kiểm tra, giám sát 100% các chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 5 đảng viên mới.

Sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy trình của Cục và giám sát việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể trong các hoạt động của Đảng bộ và của Cục.

Hàng năm tổ chức đối thoại giữa Đảng ủy, Lãnh đạo Cục với tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCSHCM và thực hiện các kiến nghị xác đáng của đoàn viên. 100% đoàn viên Công đoàn, 100% đoàn viên Đoàn TNCSHCM tích cực tham gia các phong trào thi đua, học tập, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, hoàn thành tốt nhiệm vụ của các phòng, đơn vị, của Cục. Công đoàn Cục Trẻ em đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt danh hiệu tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc.

Đại hội đã bầu 6 đồng chí vào Ban chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Đặng Hoa Nam, Vũ Văn Dũng, Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Thị Nga, Châu Thị Minh Anh, Võ Vĩnh Nam.