Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng lòng, hợp tác để ngăn chặn các nguy cơ

(Dân sinh) - Một nam tiếp viên hàng không của VietnamAirlines có hành vi cố ý vi phạm các quy định về cách ly phòng chống Covid-19, cùng với những quy định lỏng lẻo thể hiện rõ sự chủ quan của cơ quan chủ quản đã gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Chuỗi ngày sống trong yên bình khi không có ca lây nhiễm trong cộng đồng đã khép lại, thay vào đó là những ngày mà cả xã hội ngập trong lo lắng vì dịch đã quay trở lại, trực tiếp đe dọa cuộc sống của mọi người.

Đồng lòng, hợp tác để ngăn chặn các nguy cơ - Ảnh 1.

Ảnh mang tính minh họa

Dịch quay trở lại một cách bất ngờ, ngay vào giữa thời điểm "nhạy cảm" khi các hoạt động kinh tế trên cả nước đang vào thời điểm nước rút cuối năm, cùng với đó là hàng loạt sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng sắp diễn ra. Hậu quả của sự vô ý thức và chủ quan là quá lớn. Nhiều người đã nói không quá rằng, công lao của hệ thống chính trị cùng người dân cả nước đã nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh trong hơn 80 ngày đã "đổ sông đổ biển". Hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên đang học tập yên lành, giờ phải nghỉ học; khả năng giãn cách xã hội ở các khu vực có nguy cơ cao là có thật, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống của hàng chục, hàng trăm ngàn người dân, khi Tết đang ngày một đến gần. Đó là chưa nói trong trường hợp xấu hơn, nếu dịch lây lan phức tạp, gây nên một "làn sóng" bùng phát thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra…

Tác hại của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế và đời sống mỗi người dân hẳn mọi người đều biết. Trong nửa đầu năm 2020, trên cả nước, hàng triệu người lao động bị ảnh hưởng đến công ăn việc làm, thu nhập giảm sút nghiêm trọng, trong đó hàng trăm ngàn người bị mất việc, nhiều lĩnh vực kinh tế đình đốn, thậm chí bị suy sụp… Không ai muốn quay trở lại khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội như hồi tháng 4 nhưng nếu tình thế bắt buộc, có lẽ không còn cách nào khác. Bởi sinh mạng con người luôn là thứ quý giá nhất, cần phải bảo vệ bằng mọi giá.

Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người". Việc khởi tố bị can đối với bệnh nhân 1342 chỉ còn là vấn đề thời gian và thủ tục. Dư luận mong muốn cơ quan chức năng có hình thức xử phạt thật nghiêm khắc đối với trường hợp này để tránh tái diễn trường hợp tương tự. Đó là đòi hỏi chính đáng và có trách nhiệm!

Tuy nhiên bên cạnh đó, người dân cũng không nên quá hoang mang. Bởi nhiều yếu tố cho thấy, vụ lây lan dịch ra cộng đồng vừa qua đã bước đầu được kiểm soát hiệu quả: Xác định F0 từ đầu, việc truy vết các trường hợp F1, F2 để lấy mẫu xét nghiệm cũng diễn ra khẩn trương. Người dân và các cơ quan chuyên môn đã có kinh nghiệm phòng chống dịch. Cùng với đó là sự đồng lòng, hợp tác chặt chẽ của người dân với cơ quan chức năng để nỗ lực ngăn chặn các nguy cơ…

Cái giá phải trả cho sự vô ý thức và chủ quan trọng phòng, chống dịch là quá đắt. Đơn vị và cá nhân vi phạm sẽ phải trả giá xứng đáng. Vấn đề quan trọng hiện nay là phải làm hết sức để dịch không tái bùng phát, ngăn chặn các nguy cơ tiếp theo để duy trì sự bình yên, ổn định của đất nước…