Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai: Triệt phá đường dây làm giả hàng trăm con dấu và giấy tờ giả

(Dân sinh) - Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công và bắt giữ hai đối tượng trong đường dây làm con dấu và các loại giấy tờ, thu giữ 745 mẫu dấu các loại của các cơ sở giáo dục, dạy nghề trên cả nước và nhiều tang vật khác.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây làm giả căn cước công dân, mua bán các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả quy mô toàn quốc.

Đồng thời, cơ quan điều tra tạm giữ Đỗ Phi Hồ (SN 1996) và em trai Đỗ Hồng Phúc (SN 2001) để làm rõ vụ án.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 26/12, lực lượng Công an tỉnh kiểm tra căn nhà do Hồ và Phúc thuê tại ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất.

Qua khám xét, công an còn thu giữ 745 mẫu dấu và mẫu tên của công an các đơn vị, địa phương trên cả nước cùng máy in, máy ép nhựa và dụng cụ để làm giả giấy phép lái xe, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe...

Đồng Nai: Triệt phá đường dây làm giả hàng trăm con dấu và giấy tờ giả - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CAĐN).

Hai nghi phạm khai mua 745 mẫu dấu giả trên mạng xã hội với giá 26 triệu đồng. Sau đó, họ lên mạng để tìm người muốn mua bằng cấp, giấy tờ liên quan để bán kiếm lời.

Đáng nói thời điểm kiểm tra căn nhà này, cả Hồ và Phúc cùng một số đối tượng là bạn bè đang sử dụng ma túy trái phép trong chính căn nhà cho thuê này.

Đây là căn nhà được 2 anh em Hồ và Phúc mới thuê của một người dân tại địa phương sau đó thiết kế phòng cách âm, trang bị đèn lazer và hệ thống âm thanh hiện đại để vừa làm nơi ăn chơi về đêm vừa phục vụ việc làm tụ điểm sản xuất giấy tờ tài liệu, bằng cấp, căn cước công dân giả.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.