Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gương mặt 4 thí sinh vào chung kết 'Đường đến vinh quang’ năm thứ 11

(Dân sinh) -Vòng chung kết Chương trình Đường đến vinh quang năm thứ 11 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 sẽ diễn ra ngày 13/9, sau khi trải qua 27 cuộc thi tuần, 9 cuộc thi tháng và 3 cuộc thi quý.

Đây là trận tranh tài được truyền hình trực tiếp tại điểm chính là Trung tâm phần mềm Meekong (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và 4 điểm cầu là 4 điểm trường của 4 thí sinh xuất sắc nhất.

Đây được xem là trận thi đấu mong chờ nhất. 4 gương mặt vào chung kết họ đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc tranh tài hấp dẫn này? Cùng nhìn lại 4 gương mặt xuất sắc nhất.

Trương Hoàng Phúc (Trường THPT Cái Bè, Tiền Giang): Tự tin tiếp nối đàn anh

Hoàng Phúc là thí sinh đoạt tấm vé đầu tiên vào chung kết với điểm thi tuần, tháng và quý lần lượt là 150, 290 và 255. Phúc có nhiều thời gian hơn so với các bạn. Tuy nhiên, Phúc cho biết các bạn đều khá mạnh, không thể chủ quan được.

Chuẩn bị cho trận chung kết em tập trung ôn tập kỹ các kiến thức. Qua các vòng thi trước em thấy mình cần bổ sung kiến thức nghệ thuật: âm nhạc, điện ảnh…

Gương mặt 4 thí sinh vào chung kết 'Đường đến vinh quang’ năm thứ 11 - Ảnh 1.

Trương Hoàng Phúc nhận giải Nhất thi quý I.

Nhận xét về các thí sinh cùng chơi, Phúc cho biết em thấy các bạn đều có khả năng đoạt vòng nguyện quế. Em hy vọng mình có một chút may mắn để tiếp nối truyền thống nhà trường. Việc các anh chị không là áp lực mà là động lực để giúp em tự tin hơn tham gia trận chung kết.

Phúc đang xét tuyển vào 2 trường Đại học Ngoại thương và Học viện Hàng không. Vào chung kết lần này, Phúc tiếp tục ghi thêm truyền thống của Trường THPT Cái Bè: có 8 thí sinh vào chung kết và có 2 thí sinh đoạt giải Nhất, 5 giải Nhì trong 11 năm qua.

Lê Minh Thức (THPT chuyên Long An, Long An): Thi đấu hết mình trong trận chung kết

Là nhân vật thứ 2 mang cầu truyền hình về ngôi trường yêu quý của mình: Trường THPT Chuyên Long An, tỉnh Long An. Minh Thức cho biết: vào được vòng Chung kết chương trình Đường đến vinh quang là emđạt được ước mơ của thời học sinh mình. Chàng trai chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Long An (tỉnh Long An) đang chuẩn bị cho trận Chung kết với tâm thế thoải mái nhất. Thức hệ thống kiến thức ở lĩnh vực thể thao, Tiếng Anh bởi theo em đó không phải là môn thế mạnh.

Gương mặt 4 thí sinh vào chung kết 'Đường đến vinh quang’ năm thứ 11 - Ảnh 2.

Duy Thức đứng trên bục cao nhất quý II.

Với 3 lần thi tuần, tháng, quý đều trên 200 điểm: 230, 200, 215. Minh Thức thi đấu với phong thái khá ổn định.

Nói về các thí sinh cùng thi, chàng sinh viên khoa Toán Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh sắp tới cho biết: cơ hội chia đều cho 4 thí sinh; tuy nhiên em thấy Tiến Đạt là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng đáng ngại bởi sự bình tĩnh và có kiến thức tốt ở nhiều môn đặc biệt là Toán và Tiếng Anh

Nguyễn Hồ Tiến Đạt (THPT Chuyên Tiền Giang, Tiền Giang): Nhân tố bí ẩn

Dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng được các anh chị xem là thí sinh có nhiều bí ẩn bởi tính cách điềm tĩnh và kiến thức chuyên sâu.

Trao đổi với chúng tôi trước trận chung kết Tiến Đạt cho biết em chỉ mới vào lớp 12 nên không có lợi thế về kiến thức so với các anh chị. Vì vậy ngoài việc tự tìm hiểu, em còn được sự hỗ trợ của thầy cô, bạn bè.

Gương mặt 4 thí sinh vào chung kết 'Đường đến vinh quang’ năm thứ 11 - Ảnh 3.

Tiến Đạt giành giải Nhất quý III.

Tiến Đạt có ước mơ trở thành một lập trình viên sau này để tạo ra nhiều phần mềm, ứng dụng hữu ích cho xã hội.

Với số điểm đạt khá cao trong kỳ thi tuần, tháng quý là 255, 395 và 235. Nhân tố bí ẩn Tiến Đạt hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả trong trận chung kết.

Phan Huỳnh Thiên Phụng (THPT Đốc Binh Kiều, Tiền Giang): Lội ngược dòng vào chung kết

Thiên Phụng, cô gái nhỏ nhắn đoạt tấm vé cuối cùng vào trận chung kết năm và cũng là thí sinh nữ duy nhất. Phụng về nhì vòng thi Quý với số điểm 210 và đồng điểm với 1 thí sinh. Theo quy định của cuộc thi do phần thi Xuất phát điểm cao hơn nên Phụng được chọn.

Thiên Phụng được xem là "vua lội ngược dòng" với 2 lần về nhì ở 2 cuộc thi Tuần (180 điểm) và Quý (210 điểm). Chỉ có vòng thi tháng Phụng đạt hạng I (135 điểm).

Không ít lần khán giả tại trường quay hồi hộp với màn trình diễn và những trận đấu khá nghẹt thở của Thiên Phụng. Phải đến câu hỏi cuối cùng hay dựa vào chỉ số phụ Phụng mới đi tiếp.

Tuy thi đấu chung với các thí sinh nam nhưng Thiên Phụng vẫn rất tự tin. Em cho biết mình cũng đã quen. Phụng cũng không đặt mục tiêu cho bất kỳ trận đấu nào mà chủ yếu là giao lưu, học hỏi.

Gương mặt 4 thí sinh vào chung kết 'Đường đến vinh quang’ năm thứ 11 - Ảnh 4.

Thiên Phụng nhận giải Nhất tháng.

Với trận Chung kết, Thiên Phụng mong em có dịp phát huy thế mạnh của mình trong các phần thi tính toán, kiến thức cuộc sống.

Thiên Phụng hiện đang làm hồ sơ vào Đại học Kinh tế ngành Kinh doanh Quốc tế.

Được biết, cuộc thi Đường đến vinh quang là sân chơi trí tuệ do Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang phối hợp với VNPT Tiền Giang, công ty Xổ số kiến thiết tổ chức. Năm học 2008 - 2009 chương trình tổ chức đầu tiên dành cho thí sinh THPT trên địa bàn tỉnh. Năm học 2013 - 2014 chương trình mở rộng sang các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Chương trình diễn ra hằng năm với 4 vòng thi: Tuần, tháng, quý và năm. Ở mỗi buổi thi có 4 thí sinh tham gia 4 phần thi gồm: Xuất phát, ra khơi, vượt sóng và vinh quang. Thí sinh đoạt Vòng nguyệt quế của vòng thi năm (hằng năm) sẽ nhận được phần thưởng lên đến 150 triệu đồng.

Gương mặt 4 thí sinh vào chung kết 'Đường đến vinh quang’ năm thứ 11 - Ảnh 5.

Gương mặt 4 thí sinh vào chung kết 'Đường đến vinh quang’ năm thứ 11 - Ảnh 6.

Các thí sinh chụp ảnh cùng thầy, cô giáo của mình.

Trong 11 năm qua, Ban tổ chức chương trình đã tổ chức thu hình và phát sóng 429 kỳ với tổng số gần 1.760 lượt học sinh của các trường THPT các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tham gia; với tổng kinh phí thực hiện khoảng 20 tỷ đồng.

Qua 11 năm tổ chức, Chương trình "Đường đến vinh quang" không ngừng nâng cao chất lượng và trở thành sân chơi học thuật lành mạnh, bổ ích cho học sinh THPT cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.