Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Giang: Chủ động chống rét cho đàn gia súc của bà con

(Dân sinh) - Nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang đã xảy ra tình trạng rét đậm, rét hại, nhất là khu vực biên giới xã Xín Mần xuất hiện sương muối dày đặc, có thời điểm xuất hiện băng giá.

Rút kinh ngiệm từ những năm trước, những ngày này huyện Xín Mần đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc với phương châm chủ động, hiệu quả.

Gia đình anh Vàng Văn Lương là một trong những hộ có kinh nghiệm trong phát triển chăn nuôi đại gia súc ở thôn Cốc Cái xã Cốc rế huyện Xín Mần. Năm nào cũng vậy khi thời tiết chuyển sang đông là gia đình anh lại che chắn chuồng trại cẩn thận cho đàn gia súc. Công việc này không chỉ giúp giữ ấm cho gia súc mà cũng là để bảo vệ tài sản  của gia đình. Chuồng trại được xây dựng kiên cố, vệ sinh thường xuyên, gia đình anh Lương cũng đặc biệt chú ý tới việc đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn gia súc. Với khoảng trên 1ha cỏ voi làm nguồn thức ăn xanh, anh còn dùng ngô để ủ chua bổ sung nguồn thức ăn tinh cho đàn trâu. Anh Vàng Văn Lương cho biết: Hiện huyện Xín Mần có tổng đàn trâu bò là trên 33 nghìn con, trong đó đàn trâu là hơn 23.000 con và đàn bò là trên 10 nghìn con do vậy để chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc, Phòng NN&PTNT huyện đã phân công cán bộ xuống từng xã kết hợp với cán bộ thú y, nông nghiệp xã xuống từng thôn kiểm tra và hỗ trợ người dân che chắn chuồng trại cũng như  hướng dẫn kĩ thuật chế biến và dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi.

Cùng với đó tổ chức rà soát, thực hiện ký cam kết giữ thôn với xã, xã với huyện. Những địa phương nào để xảy ra tình trạng trâu bò chết đói, chết rét thì lãnh đạo xã đó phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện. Ông Ngô Văn Tăng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Xín Mần cho biết, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện đã chủ động các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Hướng dẫn kỹ thuật tới các hộ chăn nuôi sử dụng bạt và các vật liệu khác để che chắn chuồng trại. Đồng thời, tận dụng nguồn phế, phụ phẩm nông nghiệp như thân cây ngô, nguồn cỏ sẵn có để chế biến, dự trữ thức ăn cho trâu, bò bằng phương pháp ủ chua hoặc phơi khô.

Hiện tại thời điểm ban ngày nhiệt độ khoảng 9 đến 10 độ C, học sinh vẫn học bình thường, song nếu thời tiết diễn biến phức tạp sẽ cho học sinh tạm nghỉ, bên cạnh đó cũng triển khai các giải pháp tuyên truyền cho nhân dân nhằm đảm bảo sức khỏe nhân dân trong thời tiết giá rét.