Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Đảm bảo chi trả chính sách ưu đãi NCC đúng đối tượng, kịp thời

(Dân Sinh) - Những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai động bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng… Đặc biệt trong công tác quản lý kinh phí chi trả chính sách ưu đãi NCC, tỉnh Hà Tĩnh đã luôn thực hiện chi đúng đối tượng, chi đủ, kịp thời, công khai, minh bạch.

Cùng với hệ thống chính sách Trung ương, thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Trong thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chính sách, văn bản kịp thời triển khai động bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tri ân NCC với cách mạng và thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội. Thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách ưu đãi NCC, Tỉnh ủy Hà Tĩnh thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCC với cách mạng, rà soát, giải quyết hiệu quả chính sách ưu đãi hỗ trợ NCC, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm.

Hà Tĩnh: Đảm bảo chi trả chính sách ưu đãi NCC đúng đối tượng, kịp thời - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm và tặng quà gia đình chính sách NCC nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2020

Đến nay, Hà Tĩnh đã xác nhận, giải quyết chế độ, chính sách cho 428.170 trường hợp, thực hiện công tác quản lý chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên (bình quân hàng năm hơn 45 nghìn người hưởng trợ cấp thường xuyên với tổng kinh phí hơn 1 ngàn tỷ đồng/năm), trợ cấp một lần (hàng trăm ngàn lượt người) kịp thời đầy đủ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tập trung và tại gia đình mỗi năm trên 23 nghìn người cũng được quan tâm thực hiện, và đã hoàn thành đề án hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở. 

Hàng năm thực hiện tốt chế độ thăm hỏi tặng quà, dâng hương, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, thờ cúng Liệt sỹ nhân các dịp lễ, tết trang nghiêm chu đáo, đặc biệt là long trọng tổ chức thành công lễ kỷ niệm ngày TBLS. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong và ngoài nước (liệt sỹ quân tình nguyện, Chuyên gia Lào, Campuchia); xác định danh tánh liệt sỹ, thông tin mộ liệt sĩ, xây dựng và tu sửa nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm các công trình ghi công liệt sĩ được quan tâm triển khai đồng bộ, chu đáo với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", Hà Tĩnh đã xây dựng, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng thường xuyên các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ (11 nghĩa trang liệt sĩ, 2 Nhà bia cấp huyện; 259 nhà bia, đài tưởng niệm cấp xã).

Cùng với ngân sách nhà nước, công tác xã hội hóa chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của NCC, đến nay 96% NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống cộng đồng dân cư nơi cư trú, không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng NCC, 99% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và NCC, hỗ trợ nâng cao mức sống NCC và gia đình NCC. Nhìn chung, việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn đạt được nhiều kết quả, thể hiện sự tri ân đối với các liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và NCC, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với NCC trên địa bàn toàn tỉnh.

Thương binh Nguyễn Bá Tứ ở thôn Đình Hàn, xã Thạch Sơn (Thạch Hà – Hà Tĩnh) cho biết: "Bản thân tôi thường xuyên ốm đau do vết thương tái phát, không giúp gì được cho gia đình, nhờ chính sách ưu đãi NCC được hỗ trợ hàng tháng của Đảng và Nhà nước mà gia đình tôi cũng vơi bớt phần nào khó khăn. Chính sách ưu đãi NCC rất nhân văn không chỉ với bản thân những người thương bệnh binh như chúng tôi, mà còn giúp gia đình chúng tôi vươn lên trong cuộc sống. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm hỗ trợ và có nhiều chính sách ưu đãi dành cho những thương bệnh binh chúng tôi".

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trí Lạc cho biết: "Việc quản lý và chi trả trợ cấp ưu đãi NCC phải luôn đảm bảo đúng người, đúng chế độ, đúng thời gian quy định, đem lại sự hài lòng của NCC trong việc thực hiện chính sách ưu đãi. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện chi trả chính sách NCC, luôn phối kết hợp với Bưu điện quản lý chặt chẽ về kinh phí chi trả chính sách ưu đãi NCC trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua thanh, kiểm tra vừa giúp đối tượng được kiểm tra thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với NCC, vừa chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện chính sách chi trả, tạo niềm tin cho nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội".

Trong thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi đối với NCC và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và các hoạt động tri ân thiết thực đối với NCC. Thực hiện đầy đủ, chi trả kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với NCC. Đẩy mạnh chăm sóc NCC, gia đình chính sách có nhiều khó khăn, tiếp tục rà soát, phối hợp kêu gọi hỗ trợ các phương tiện, đồ dùng thiết yếu đối với NCC, đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn".

"Có thể khẳng định, trong thời gian qua, Hà Tĩnh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình NCC. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của dân tộc, là hoạt động thường xuyên, phát huy được sức mạnh của cộng đồng chăm lo gia đình NCC. Hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách tôn vinh, ưu đãi, chăm sóc NCC ngày càng được hoàn thiện. Công tác quản lý kinh phí và chi trả chính sách ưu đãi NCC luôn được quan tâm và đảm bảo thực hiên chi đúng đối tượng, chi đủ, kịp thời, công khai, minh bạch. Đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công ngày được cải thiện. Đến nay, hầu hết NCC và thân nhân NCC đã được hưởng các ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo, GQVL, cải thiện về nhà ở, 100% mẹ VNAH còn sống đã nhận được phụng dưỡng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh"- Giám đốc Nguyễn Trí Lạc nhấn mạnh.