Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Tăng cường khả năng thoát lũ vùng hạ du Kẻ Gỗ

(Dân sinh) - Sáng 28/11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất thực hiện dự án tăng cường khả năng thoát lũ vùng hạ du Kẻ Gỗ.

Hà Tĩnh: Tăng cường khả năng thoát lũ vùng hạ du Kẻ Gỗ - Ảnh 1.

Hồ Kẻ Gỗ xả tràn làm ngập lụt vùng hạ du

Theo đó, Công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ với dung tích gần 370 triệu m3 nước, được khởi công xây dựng vào năm 1976 và hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 1980. Sau 40 năm vận hành khai thác, công trình đã góp phần đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết diễn biến bất thường. Đặc biệt, trrong đợt lũ vừa qua từ ngày 15/10 đến ngày 21/10 lượng mưa đo được tại đầu hồ Kẻ Gỗ 1.260mm, trong đó tại xã Kỳ Thượng là 1.956mm, vượt lượng mưa thiết kế của hồ chứa; tổng lượng nước đến hồ 280 triệu m3. Mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn đã làm cho mực nước hồ Kẻ Gỗ gia tăng đột biến, vượt xa trận lũ lịch sử năm 2010.

Mặc dù hồ đã cắt lũ được cho hạ du với dung tích khoảng 208 triệu m3 (từ 176 triệu m3 lên 384 triệu m3), nhưng do lưu lượng lũ đến hồ quá lớn (2.539m3/s vào lúc 4 giờ, ngày 19/10) bắt buộc hồ phải xả lũ với lưu lượng tối đa 1.060m3/s (trưa 19/10, trong khi vùng hạ du vẫn đang mưa lớn nên đã làm ngập nặng tại TP. Hà Tĩnh và các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên.

Nhằm giảm thiểu ngập lụt cho vùng hạ du một cách triệt để, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm bố trí kinh phí và chỉ đạo Bộ NN&PTNT cho triển khai thực hiện đầu tư ngay dự án tăng cường khả năng thoát lũ vùng hạ du công trình thủy lợi Kẻ Gỗ, để giảm ngập lụt cho thành phố Hà Tĩnh và các huyện lân cận khi có mưa lớn xảy ra.