Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hai bệnh nhân nhiễm nCoV điều trị ở TP. Hồ Chí Minh có tiến triển tốt

(Dân sinh) - Chiều ngày 9/2, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh để kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch bệnh do virus corona (nCoV) gây ra. Theo báo cáo của bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, 2 bệnh nhân điều trị tại đây đã có tiến triển tốt.

Tại buổi làm việc, báo cáo với Bộ Y tế, TS. BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết, hiện nay bệnh viện tiếp nhận tổng số 44 ca, có một ca dương tính với nCoV đang được cách ly tại Khoa Nhiễm D.

Hai bệnh nhân nhiễm nCoV điều trị ở TP. Hồ Chí Minh đã có tiến triển tốt - Ảnh 1.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới báo cáo với đoàn công tác của Bộ Y tế.

Cụ thể, bệnh nhân có kết quả dương tính với bệnh viêm phổi do virus corona gây ra là bệnh nhân nam (sinh năm 1947, quốc tịch Mỹ) nhập viện ngày 31/1.

Trước đó, ngày 14/1, bệnh nhân đi từ Mỹ về Việt Nam và quá cảnh ở Vũ Hán (Trung Quốc) trong 2 tiếng. Khi về Việt Nam, bệnh nhân ở lại ở một khách sạn tại quận 3 trong thời gian 2 tuần trước khi nhập viện.

Lúc nhập viện, bệnh nhân ho khan 6 ngày, không sốt, thở mệt. Qua chụp XQ, nhận thấy phổi bị tổn thương phế nang mô kẽ lan tỏa 2 phế trường. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với nCoV.

Sau khi điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế và được hỗ trợ hô hấp, bệnh nhân đã khỏe, ăn uống sinh hoạt bình thường, không sốt, giảm ho.

TS. BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế.

Hiện nay bệnh viện đang cách ly, theo dõi, không làm xét nghiệm với 13 ca không có triệu chứng. Trong đó, 10 người đi từ Trung Quốc về, 1 người là mẹ của bé có chẩn đoán nghi nhiễm virus và 2 người ở cùng khách sạn với bệnh nhân bị nhiễm.

BS Châu cũng cho biết, qua theo dõi các nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, tất cả các bác sĩ, điều dưỡng,... đều chưa ai có biểu hiện triệu chứng nghi ngờ nhiễm nCoV.

"Chúng tôi lập danh sách những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Sau đó, mỗi ngày các nhân viên đều báo cáo tình trạng sức khỏe. Bệnh viện luôn theo sát những trường hợp này, bất cứ ai có triệu chứng sốt, ho, chúng tôi chắc chắn sẽ cách ly và làm xét nghiệm ngay lập tức", BS Châu cho biết.

Cũng tại buổi làm việc, BS Chuyên khoa II Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh, cho hay ông Li Ding (66 tuổi, đến từ Vũ Hán, Trung Quốc), đang được bệnh viện điều trị nCoV, có tiến triển tốt.

Hai bệnh nhân nhiễm nCoV điều trị ở TP. Hồ Chí Minh đã có tiến triển tốt - Ảnh 2.

Hai bệnh nhân nhiễm nCoV điều trị ở TP. Hồ Chí Minh đã có tiến triển tốt.

"28 người tiếp xúc cha con ông Li Ding đều đã trải qua 14 ngày cách ly và đều trong tình trạng khoẻ mạnh. Một nữ điều dưỡng, người đã tiếp xúc cha con ông Li Ding chưa đến 2 phút, phát hiện họ đến từ Vũ Hán (Trung Quốc), đã kịp thời kích hoạt hệ thống thông báo dịch nCoV, và tiến hành cách ly 14 ngày. Cô đã quay trở lại làm việc từ ngày 8/2 trong tình trạng hoàn toàn khoẻ mạnh", BS Thức cho biết thêm. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Bộ Y tế đánh giá cao việc bệnh viện giám sát các cán bộ y tế trực tiếp chăm sóc người bệnh và các trường hợp nghi ngờ.

"Rất mừng đến nay chưa có trường hợp nhân viên y tế nào bị nhiễm. Vì chỉ cần một vài trường hợp lây cho nhân viên y tế thì chúng ta sẽ có những mối lo ngại cho nhân viên y tế. Bộ Y tế cũng vừa ban hành hướng dẫn sàng lọc, cách ly, phòng lây nhiễm đối với nhân viên y tế. Các bệnh viện cần tham khảo thêm để làm sao đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, tránh trường hợp để bệnh viện thành ổ dịch", đại diện Bộ Y tế phát biểu.