Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huyện Hà Trung (Thanh Hóa): Truy điệu, an táng 2 hài cốt liệt sĩ

(Dân sinh) - Mới đây Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hà Trung đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Quang và Phạm Văn Dũng hy sinh tại mặt trận biên giới phía Tây Nam và chiến trường campuchia.

Liệt sĩ Phạm Văn Quang (SN 1960), quê xã Hà Phong (nay là thị trấn Hà Trung), lên đường nhập ngũ được huấn luyện và biên chế vào đơn vị Đại đội 7, tiểu đoàn 8, trung đoàn 64, sư đoàn 320, quân đoàn 3. Trong trận chiến đấu ác liệt với kẻ thù tại mặt trận biên giới phía Tây Nam, đồng chí đã anh dũng hy sinh vào ngày 6/4/1979. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công Hạng ba. Đồng chí đã được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Huyện Hà Trung (Thanh Hóa): Truy điệu, an táng 2 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 1.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt 2 liệt sỹ Phạm Văn Quang và Phạm Văn Dũng (Ảnh Hải Yến)

Liệt sĩ Phạm Văn Dũng (SN 1964), quê xã Hà Phong (nay là thị trấn Hà Trung) lên đường nhập ngũ thuộc trung đoàn 156, sư đoàn 339, quân khu 9. Trong một trận chiến đấu ác liệt giúp đỡ nhân dân Campuchia, đồng chí đã hy sinh tại Campuchia ngày 4/10/1986. 

Đồng chí được Đảng, Nhà nước truy tặng nhiều huân huy chương các loại. Đồng chí đã được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ.

Hai liệt sĩ Phạm Văn Quang và  Phạm Văn Dũng đều là con của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lịch.

Thể theo nguyện vọng của gia đình, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung đã đưa hài cốt 2 liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.